Ban quản lý Cảng cá Cà Ná luôn kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh hải sản tại cảng.
Phó Chủ tịch Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, tỉnh Khành Hòa đã phân công rất cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, chuẩn bị kỹ lượng những nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, có so sánh, đối chiếu với trước đây, đảm bảo minh bạch, đầy đủ nội dung, số liệu… theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.
Với mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được tỉnh Khánh Hòa triển khai rất đồng bộ và quyết liệt, rất hiệu quả, được Ủy ban châu Âu đánh giá là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác này sau khi tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác tại tỉnh vào tháng 10/2022 (lần 3).
Tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên; 100% tàu đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác và cập nhật lên VNFishbase. Toàn tỉnh có 2.254/2.453 tàu cá từ 12m trở lên còn hạn đăng kiểm; 100% tàu cá đã được đánh dấu, viết biển số. Đồng thời toàn tỉnh cũng đã xóa đăng ký cho 367 tàu cá không đủ điều kiện vươn khơi đánh bắt.
Đến đầu năm 2026, trong số 1.484/1.484 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên luôn được ngành chức năng của tỉnh theo dõi, kiểm soát hoạt động, được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quy trình xử lý thông tin tàu mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Với sự quyết liệt, quyết tâm của tỉnh, từ năm 2024 đến nay, tỉnh Khánh Hòa không có tàu cá vi phạm hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Song song với kiểm soát hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, tỉnh Khánh Hòa cũng kiểm soát chặt chẽ lượng tàu tại các cảng. Trong năm 2025, tỉnh Khánh Hòa xác nhận số tàu xuất và nhập cảng trên 24.390 lượt tàu; sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đạt trên 41.150 tấn. Tất cả dữ liệu giám sát sản lượng hải sản nhập cảng đều được cập nhật liên tục trên hệ thống điện tử eCDT, đảm bảo thống nhất quy trình.
Tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin rộng rãi, quản lý chặt chẽ 219 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt. Đồng thời truy xuất nguồn gốc rõ ràng những sản phẩm hải sản xuất khẩu sang châu Âu, tránh không để xảy ra tình trạng như vụ lô hàng cá kiếm vi phạm như trong thời gian qua.
Ngư dân xã Cà Ná đưa tàu vươn khơi trong những ngày đầu năm mới.
Sự quyết liệt của tỉnh Khánh Hòa càng được thể hiện rõ hơn, đó là từ năm 2021-2025, UBND tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 28 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu và đều không có dấu hiệu vi phạm xảy ra. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có 25 doanh nghiệp được cấp C/O mẫu EUR.1 cho hàng thủy sản (tôm đông lạnh) xuất khẩu sang châu Âu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho hoạt động xuất khẩu thủy sản của tỉnh trong thời gian qua.