Kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia

Ngày 13/9, tại Tây Ninh, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam – Campuchia.

Chú thích ảnh
Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia với sự tham dự của hơn 200 đại biểu hai nước. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, những năm qua, quan hệ thương mại giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh của Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,6 tỷ USD. Đến nay, con số này đã vượt 2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh Tây Ninh là dệt may, giày dép, máy móc, trong khi nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu sản xuất và nông sản như hạt điều, cao su.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cũng cho biết: Sau khi hợp nhất, tỉnh Tây Ninh đã vươn lên trở thành một cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm, là cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia. Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt trên 352.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,3%, thuộc nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Tỉnh có môi trường đầu tư hấp dẫn, đứng thứ 3 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024.

Tây Ninh sở hữu 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp với hơn 1.000 ha đất sạch sẵn sàng đón nhà đầu tư. Tỉnh đang quy hoạch 14 trung tâm logistics và ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện các trục động lực, tuyến cao tốc, đường vành đai huyết mạch, kết nối thông suốt từ khu công nghiệp đến cảng biển. Các tuyến kết nối nội tỉnh, tạo sự kết nối thông suốt, giúp hàng hóa di chuyển dễ dàng từ các khu, cụm công nghiệp đến cảng biển và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Tbong Khmum (Campuchia); cùng một số Hiệp hội, doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước đã báo cáo, tham luận, chia sẻ thực tiễn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia nhằm xây dựng chuỗi doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics. Các ý kiến thảo luận trải rộng từ chính sách vĩ mô đến những vấn đề cụ thể ở địa phương và doanh nghiệp.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh, tiềm năng thị trường giữa Việt Nam và Campuchia còn rất lớn nhưng đang bị cản trở bởi hạ tầng logistics thiếu đồng bộ, dịch vụ phân phối hạn chế và sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật. Để khắc phục, các giải pháp cụ thể đã được đưa ra; trong đó, nổi bật là tăng cường đồng bộ hóa quy chuẩn kỹ thuật; đầu tư phát triển chuỗi lạnh và hệ thống kho bãi; mở rộng cơ chế thông quan điện tử.

Đồng thời, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bavet (Tây Ninh - Svay Rieng), Lệ Thanh - Oyadav (Gia Lai - Rattanakiri), Hà Tiên - Prek Chak (An Giang - Kampot). Các khu hợp tác này sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics, qua đó góp phần hình thành những cực tăng trưởng chung, tạo động lực thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất rằng, phát triển thương mại biên giới không chỉ dừng ở việc gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, mà quan trọng hơn là phải đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, đa dạng hóa nguồn hàng, thúc đẩy liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh phát biểu. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, năm 2024, Việt Nam và Campuchia có kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 10,1 tỷ USD (tăng 17,5%). Đến tháng 7 năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt 7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia khoảng 3,2 tỷ USD (tăng 5,1%), nhập khẩu khoảng 3,8 tỷ USD (tăng 28,1%). Tỷ trọng hàng công nghiệp - năng lượng chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Việt Nam, hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu từ Campuchia.

Nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại biên giới, góp phần đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD vào năm 2030, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng hai quốc gia cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa; trong đó, chú trọng gắn kết phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia với đầu tư đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, logistics, kho hàng hóa, chợ biên giới; Liên kết liên ngành, liên vùng, qua biên giới: quy hoạch giao thông - logistics - cửa khẩu - chợ biên giới giữa các tỉnh biên giới Việt Nam giáp Campuchia.

Các giải pháp tạo thuận lợi để phát triển thương mại song phương Việt Nam - Campuchia (xúc tiến thương mại, thông quan hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp); đẩy mạnh ứng dụng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Campuchia nhằm tăng cường tiềm năng kết nối doanh nghiệp và thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

Chú thích ảnh
Ngài Tith Rithipol, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia phát biểu tại Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Ngài Tith Rithipol - Phó Quốc vụ Khanh Bộ Thương mại Campuchia cho biết: Campuchia và Việt Nam không chỉ là láng giềng gần gũi, mà còn là đối tác tin cậy với truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài. Trong nhiều năm qua, quan hệ kinh tế và thương mại song phương giữa hai nước ngày càng được tăng cường, hỗ trợ bởi ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hợp tác thực chất trên thực tế. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. 

“Campuchia luôn khuyến khích và mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, bao gồm cả những doanh nghiệp đã hoạt động tại Việt Nam, hãy cân nhắc đầu tư và kinh doanh tại Campuchia trong mọi lĩnh vực – đặc biệt là các ngành có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như ô tô, nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, điện tử, công nghệ số, công nghệ và dịch vụ tài chính, nghiên cứu và phát triển, du lịch, giáo dục, vận tải và logistics, công nghiệp sáng tạo và các ngành sản xuất khác; cũng như khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, chẳng hạn như sản xuất linh kiện, phụ tùng và lắp ráp bán thành phẩm”, Ngài Tith Rithipol nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (thứ sáu từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu hai nước tại Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã tổ chức trưng bày những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của từng quốc gia nhằm giới thiệu, quảng bá và mở rộng cơ hội kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động trưng bày không chỉ giúp doanh nghiệp hai bên trực tiếp tiếp cận đối tác tiềm năng mà còn tạo điều kiện để khách tham quan, nhà phân phối hiểu rõ hơn về chất lượng, mẫu mã và thế mạnh của hàng hóa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài trong sản xuất, phân phối và logistics, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia trên thị trường khu vực.

Thanh Tân (TTXVN)
Hành trình chung và điểm tựa chính trị cho hợp tác Việt Nam - Campuchia
Hành trình chung và điểm tựa chính trị cho hợp tác Việt Nam - Campuchia

Quan hệ Việt Nam - Campuchia là câu chuyện được xây dựng trên nền tảng cùng nhau hy sinh, câu chuyện của lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa hai đảng cầm quyền là Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN