Kazakhstan thúc đẩy hợp tác đầu tư với Việt Nam

Ngày 15/1, trong phiên họp toàn thể, Hạ viện Kazakhstan đã phê chuẩn dự thảo thỏa thuận giữa Chính phủ CH Kazakhstan và Chính phủ CHXHCN Việt Nam về khuyến khích cũng như bảo hộ đầu tư.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Bộ trưởng Kinh tế và Hoạch định ngân sách Kazakhstan Erbolat Dossaev cho biết thỏa thuận này đưa ra những quy định liên quan tới xuất khẩu, quốc hữu hóa, trả tiền đền bù cũng như giải quyết bất đồng. Dự thảo cũng đưa ra các quy định liên quan tới thủ tục lập tòa án quốc tế nhằm giải quyết những tranh chấp giữa hai nước.

Ông Erbolat Dossaev thông báo kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Kazakhstan và Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1-11/2013 đạt 221,8 triệu USD, trong đó Kazakhstan xuất khẩu 1,4 triệu USD và nhập khẩu 220,4 triệu USD.

Bộ trưởng Dossaev nhấn mạnh một trong những hướng cùng đầu tư đầy hứa hẹn là hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Công ty cổ phần NC KazMunaiGas của Kazakhstan và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).


PV
Tăng cường hợp tác quốc phòng Lào, Việt Nam
Tăng cường hợp tác quốc phòng Lào, Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã đến Bộ Quốc phòng Lào chúc mừng ngày lễ quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN