Đại sứ Trần Quốc Khánh (bên trái) trao đổi cùng ông Hamel Derradji, Tổng Giám đốc liên doanh GBRS. Ảnh: Ngọc Tú/TTXVN
Dự án được điều hành bởi Công ty Điều hành Groupment Bir Seba (GBRS) do 3 bên trong liên doanh thành lập theo quy định của hợp đồng phân chia sản phẩm trong giai đoạn phát triển khai thác, với tỷ lệ lần lượt là 40% cho PVEP, 25% cho Sonatrach và 35% cho PTTEP.
Phóng viên TTXVN tại Algiers cho biết, từ ngày 9 - 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã cử đoàn công tác, do Đại sứ Trần Quốc Khánh dẫn đầu, tới thăm và làm việc tại dự án, gặp Tổng Giám đốc của GBRS, các lãnh đạo và cán bộ người Việt đang trực tiếp tham gia dự án, đồng thời gặp gỡ và làm việc với chính quyền địa phương.
Trong các buổi làm việc, phía đối tác Algeria đánh giá cao các lãnh đạo, kỹ sư và cán bộ người Việt tại dự án, ghi nhận sự đóng góp quan trọng và tích cực của họ đối với những thành công đã đạt được kể từ khi đưa dự án vào hoạt động đến nay.
Về phần mình, các kỹ sư người Việt cho biết mặc dù họ còn gặp phải một số khó khăn hay những bất cập trong chính sách của phía đối tác nhưng các cán bộ và kỹ sư người Việt luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và không ngừng cố gắng để mang lại thành công cho dự án, qua đó đem lại nguồn lợi lớn hơn cho Tổ quốc.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam làm việc với Ban lãnh đạo và cán bộ kỹ sư tại mỏ Bir Seba. Ảnh: Ngọc Tú/TTXVN
Tới thời điểm này, đây là dự án đầu tư nước ngoài thành công nhất của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVN). Trong năm ngoái, dự án khai thác rất an toàn và hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng được Ủy ban quản lý phê duyệt và vượt 8% kế hoạch sản lượng do PVN giao. Trung bình mỗi ngày dự án khai thác được 15.331 thùng dầu, tương đương 5,61 triệu thùng cho cả năm. Tổng sản lượng khai thác kể từ khi dòng dầu đầu tiên được đưa lên năm 2015 đến hết năm 2024 là gần 57 triệu thùng. Trong các tháng đầu năm nay, sản lượng tăng lên và đạt mức 17.000 - 17.500 thùng dầu/ngày.
Đặc biệt, với sự tham gia chủ chốt của các kỹ sư PVEP, trong năm ngoái dự án đã tiến hành sửa chữa tổng thể nhà máy và thử áp lực các thiết bị sau 10 năm vận hành. Việc sửa chữa đạt kết quả đặc biệt xuất sắc, kết thúc sớm 10 ngày so với kế hoạch đề ra và góp phần đưa tổng sản lượng khai thác tăng thêm 165.000 thùng, mang về doanh thu khoảng 11,55 triệu USD. Hiện dự án cũng đang triển khai việc phát triển mỏ Pha 2 theo định hướng của PVEP, bao gồm kết nối và đưa vào khai thác sớm các giếng BRS-27, BRS-31 và BRS-28. Ngoài ra, hoạt động khoan, nghiên cứu sáng kiến và giải pháp kỹ thuật cũng đạt tiến độ giúp tối ưu chi phí và tăng hiệu quả kinh tế của dự án.
Trong thời gian tới, PVEP sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với các đối tác nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện gói thầu mới, kết nối các giếng khai thác trong giai đoạn 2 để sớm đưa vào hoạt động nhằm gia tăng sản lượng, đồng thời nghiên cứu và ký hợp đồng tham dò khai thác tại các lô tiềm năng mới để mở rộng hoạt động của PVEP tại quốc gia Bắc Phi này.
Đoàn công tác thăm khu vực xử lý sau khi khai thác của mỏ Bir Seba. Ảnh: Ngọc Tú/TTXVN
Đại sứ Trần Quốc Khánh đánh giá cao những thành tích mà dự án đã đạt được, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Algeria và quảng bá hình ảnh tích cực của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Đại sứ đề nghị phía chính quyền địa phương và các đối tác Algeria tiếp tục tạo điều kiện để các cán bộ, kỹ sư người Việt phát huy hết khả năng của mình trong các dự án tiếp theo, đồng thời thảo luận về việc hai bên nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động, phát triển dự án, cũng như mở rộng hợp tác về dầu khí giữa hai nước trên cơ sở những thành công đã đạt được.
Nhân dịp này, Đại sứ động viên và ghi nhận những thành tích nổi bật mà các cán bộ, kỹ sư người Việt đạt được; đề nghị PVEP tiếp tục nghiên cứu ký kết các thỏa thuận hợp tác mới với phía đối tác Algeria. Đại sứ cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria sẽ hỗ trợ hết mình, nhất là trên lĩnh vực chính trị, để các cán bộ, kỹ sư người Việt Nam tại Algeria tiếp tục phát huy khả năng và yên tâm công tác.
Algeria có nhiều tiềm năng dầu khí và là một trong 3 nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu châu Phi với trữ lượng ước tính khoảng 5,7 tỷ tấn (tương đương 38 tỷ thùng), sản lượng khai thác gần 180.000 tấn/ngày (tương đương 1,2 triệu thùng/ngày), xếp thứ 12 thế giới về sản lượng và thứ 9 về sản lượng xuất khẩu.