Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng công trình. Ảnh: Trần Trang/TTXVN
Công trình có tổng chiều dài khoảng 15,9 km, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.512 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Dự án được triển khai với mục tiêu bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ, thoát lũ theo tiêu chuẩn thiết kế; đồng thời kết hợp đa mục tiêu giữa chống ngập với phát triển hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện cảnh quan đô thị, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất hai bên tuyến, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Trong quá trình chuẩn bị dự án, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị tư vấn như Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lập, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về các giải pháp kỹ thuật. Các cơ quan chức năng và địa phương liên quan cũng đã triển khai xác định diện tích đất, tài sản bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư và khái toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn và các đại biểu tham quan phối cảnh dự án. Ảnh: Trần Trang/TTXVN
Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, thoát lũ cho khu vực trung tâm tỉnh. Công trình được đầu tư xây dựng theo hướng đa mục tiêu, kết hợp phòng, chống lũ với phát triển hạ tầng giao thông, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả.
Tuyến đê Hữu Cầu được xác định là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp bách trong việc bảo vệ an toàn khu vực trung tâm tỉnh trước nguy cơ ngập lụt. Đây cũng là công trình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai, phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.