Nông dân làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Công Trí/TTXVN
Ghi nhận trưa ngày 7/2, nhiều thương lái đã đến các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong để nhận hoa đã đặt trước. Thời điểm này, một số diện tích hoa đã đến kỳ thu hoạch sớm, được nhà vườn tranh thủ xuất bán nhằm hạn chế rủi ro. Tại khu phố Mỹ Hòa, bà Đoàn Thị Mười Bông đang vận chuyển hoa từ ruộng ra đường lớn để giao cho thương lái. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình bà trồng khoảng 3.000 giỏ cúc Hà Lan và cúc vàng hòe. Đến trưa 7/2, thương lái đã thu mua được 200 giỏ, số lượng còn lại đã được đặt trước, chờ ngày lấy.
Bà Bông cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, hoa Tết năm nay nở sớm hơn dự kiến, khiến nhà vườn lo lắng về đầu ra trong những ngày cận Tết. “Hiện thương lái chưa có ý kiến gì, nhưng vài ngày tới chưa biết tình hình sẽ ra sao. Tôi chỉ mong lái thu mua hết số hoa đã trồng”, bà Bông chia sẻ.
Cùng tại khu phố Mỹ Hòa, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, vụ hoa Tết năm nay gia đình ông trồng khoảng 4.000 giỏ hoa, chủ yếu là cúc Hà Lan. Đến thời điểm này, thương lái mới thu mua được khoảng 600 giỏ, số còn lại dù đã được đặt trước nhưng do hoa nở sớm nên bị ép giá.
"Những năm trước, cúc Hà Lan được bán với giá từ 130.000- 135.000 đồng/cặp, tuy nhiên năm nay giá chỉ còn 10.000-115.000 đồng/cặp. Dù giá có giảm ,nhà vườn buộc phải chấp nhận giảm giá, nếu giữ giá cũ thương lái không lấy. Để bán được hoa, mấy ngày nay gia đình phải thuê người tỉa bớt cánh hoa bị tàn do nở sớm", ông Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ.
Theo các thương lái, tình trạng hoa nở sớm khiến giá thu mua giảm so với mọi năm nhưng mức giảm không quá lớn. Hiện tại, những nhà vườn có cúc Hà Lan nở sớm vẫn còn giữ được giá nhưng đến những ngày giáp Tết khả năng phải bán ‘xổ’ là rất cao.
Theo ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong (xã Mỹ Phong cũ), vụ hoa Tết năm nay gia đình ông trồng khoảng 20.000 giỏ hoa các loại, chủ yếu là cúc, đồng tiền, cát tường… So với năm trước, gia đình tăng diện tích cúc mâm xôi Hàn Quốc và cúc mâm xôi Hà Lan nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến thời điểm này, thương lái đã thu mua khoảng 50% sản lượng hoa của gia đình.
“Dự kiến vài ngày tới, thương lái sẽ lấy hết số hoa còn lại. Giá hoa năm nay cơ bản tương đương năm trước, tuy nhiên chi phí đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người trồng hoa”, ông Nhung bày tỏ.
Riêng Tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong trong vụ hoa Tết năm nay xuống giống khoảng 850.000 giỏ hoa các loại, hiện thương lái đã thu mua được khoảng 30% sản lượng. Tuy nhiên, theo ông Nhung, một số diện tích hoa nở sớm đang khiến bà con lo ngại về khả năng tiêu thụ trong thời gian tới.
Theo thống kê, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nông dân trồng hoa trên địa bàn phường Mỹ Phong xuống giống khoảng 986.000 giỏ hoa. Do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, nhiều diện tích hoa, đặc biệt là cúc mâm xôi và cúc Hà Lan có hiện tượng nở sớm so với dự kiến, tiềm ẩn nguy cơ khó tiêu thụ, giảm giá bán.
Trước thực tế trên, phường Mỹ Phong đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và người dân quan tâm, đồng hành hỗ trợ tiêu thụ hoa Tết cho nông dân địa phương thông qua các hình thức phù hợp, góp phần chia sẻ khó khăn, hạn chế thiệt hại cho người trồng hoa.