Hoa cúc Ninh Giang bán chạy dịp Tết Nguyên đán

Nhà vườn trồng hoa vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ở Khánh Hòa đã sớm bán được hoa ngay tại vườn với giá cao, do nguồn cung cấp hoa ít, khi hoa bị các đợt mưa lũ muộn vừa qua gây thiệt hại nặng.

Vụ hoa Tết ở Khánh Hòa, người dân chủ yếu trồng các loại hoa cúc, tập trung ở thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm. Trong đó, làng nghề trồng hoa cúc Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa có quy mô và nổi tiếng nhất, với nhãn hiệu “Hoa cúc Ninh Giang”, không chỉ cung cấp hoa cho thị trường trong tỉnh, mà còn cho nhiều tỉnh, thành khác.

Tranh thủ ngày tạnh nắng, nhà vườn tỉa cành, cắm que tạo dáng cho hoa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Vụ hoa Tết năm nay, anh Nguyễn Tiến Lại, thôn 2, phường Ninh Giang, trồng 700 chậu hoa cúc. Anh Lại thuê mặt bằng ở ví trí cao để đặt các chậu hoa cúc nên không bị thiệt hại do những đợt lũ vừa qua. Anh Lại cho biết, những năm trước, qua rằm tháng Chạp mới có khách hàng đến vườn đặt mua hoa. Nhưng năm nay, ngay từ đầu tháng Chạp, tôi đã bán hết 700 chậu hoa cúc cho một khách hàng ở TP Hồ Chí Minh, với giá bán từ 160.000 - 170.000 đồng/chậu, cao hơn so với năm ngoái từ 10.000 – 20.000 đồng/chậu.

Theo ông Trần Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, địa phương có trên 270 hộ trồng hoa cúc. Các đợt mưa lũ muộn vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 55.000 chậu hoa, trong tổng số 155.000 chậu hoa cúc mà người dân trồng để bán trong dịp Tết này. Nhà vườn bị thiệt hại chủ yếu là do mưa lũ kéo dài, khiến hoa cúc đóng nụ chậm nên hoa sẽ nở muộn, không bán được vào dịp Tết này. Bên cạnh đó, còn có hàng nghìn chậu hoa cúc đã bị chết do ngập úng.

Cũng theo ông Hiếu, hầu hết chủ vườn đã bán được số chậu hoa cúc kịp nở hoa vào dịp Tết này. Chậu có 200 - 300 bông hoa, giá bán từ 1,5 - 2 triệu đồng/chậu; chậu có 80 - 120 bông hoa, bán được 350.000 đồng/chậu; chậu có 60 - 70 bông hoa, có giá từ 160.000 - 170.000 đồng/chậu; cao hơn những năm trước từ 10.000 – 30.000 đồng/chậu, tùy từng loại.

Tương tự, những chủ vườn trồng hoa cúc vụ Tết ở thị trấn Cam Đức, các xã Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây… thuộc huyện Cam Lâm, với trên 75.000 chậu hoa cúc, cũng trong tình trạng “mất mùa, được giá”.

Nguyên Lý (TTXVN)
Người trồng hoa Tết lo lắng khi thời tiết bất lợi
Người trồng hoa Tết lo lắng khi thời tiết bất lợi

Tết Nguyên đán đang tới gần, người trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cảm thấy lo lắng khi mưa liên tục kéo dài, nhiều chậu hoa cúc, hoa ly còn chưa bung nụ nên bất lợi cho vụ hoa Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN