Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp lớn và uy tín

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chú thích ảnh
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ tư nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra tại Hà Nội.

Tới dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đại hội cũng có sự tham gia của hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 65.000 hội viên thuộc 59 tỉnh thành hội, 3 chi hội ngành nghề, 26 đơn vị trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã triển khai rất nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng kích lệ. Nhưng điều đầu tiên phải nhắc tới là sự lớn mạnh về tổ chức. Đến cuối năm 2022, Hiệp hội đã có trên 6,5 vạn hội viên chính thức. Tổ chức Hội được hoàn thiện đến 59/63 tỉnh/thành phố trên cả nước, trong đó tại nhiều tỉnh/thành phố đã tổ chức được cấp hội đến quận, huyện thậm chí cấp xã phường.

Mỗi năm, Hiệp hội đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm văn bản, tài liệu hoặc yêu cầu từ các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ/ngành và đoàn thể trung ương. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tham gia hàng trăm ý kiến trực tiếp, bằng văn bản tại các kỳ họp của Quốc hội, hoặc gửi đến Chính phủ, một số Bộ, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội được các cấp có thẩm quyền đánh giá có chất lượng, trúng và đúng nhiều vấn đề “nóng” mà doanh nghiệp và xã hội quan tâm, góp phần tháo gỡ những “nút thắt”, vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp, người dân đang phải đối diện.

Với những kết quả trên, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được nhiều cơ quan, tổ chức đánh giá là một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp lớn và uy tín. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước xây dựng, khẳng định giá trị thương hiệu không chỉ ở trong nước, mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế; qua đó khẳng định giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân cho biết: Trong những năm qua, Hiệp hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các cấp hội. Qua đó, Hiệp hội đạt được nhiều kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Hiệp hội đã có một trong những nhiệm kỳ hoạt động tích cực, hiệu quả, thành công và rất đáng tự hào.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Thách thức và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là rất nặng nề. Những tác động của tình hình thế giới và trong nước vừa tạo thời cơ, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự phát triển của Hiệp hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức nhằm xây dựng doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Đại hội cũng đã đánh giá những nỗ lực thành tựu đã đạt được cũng như yếu kém khuyết điểm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ III, rút ra bài học sâu sắc đồng thời xác định đúng đắn phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hiệp hội đã tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 97% cộng đồng doanh nghiệp cả nước, đóng góp 45% vào GDP và 30% ngân sách nhà nước, đạt 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 60% lao động trên cả nước.
Tin, ảnh: L. Sơn/Báo Tin tức
Cho vay kỹ thuật số góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Cho vay kỹ thuật số góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trang fintechnews.sg mới đây đã có bài viết trong đó nhận định khi phần lớn thế giới trải qua "cơn gió" suy thoái, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN