Hãng hàng không EasyJet nối lại hoạt động từ ngày 15/6

Ngày 21/5, hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh thông báo sẽ nối lại hoạt động từ ngày 15/6 tới sau thời gian tất cả đội tàu bay của hãng tạm ngừng cất cánh do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không EasyJet tại sân bay London Luton ở London, Anh, ngày 16/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

EasyJet ra thông báo nêu rõ: "Một số lượng nhỏ chuyến bay sẽ hoạt động trở lại khi chúng tôi tin tưởng rằng nhu cầu của hành khách đủ để giúp các chuyến bay thu được lợi nhuận". 

Hãng này nhấn mạnh kế hoạch ban đầu sẽ bao gồm chủ yếu là các chặng bay nội địa tại Anh và Pháp. Các chặng bay xa hơn sẽ được công bố trong những tuần tới khi nhu cầu của khách hàng tăng và các biện pháp phong tỏa trên khắp châu Âu được nới lỏng.  

Cũng theo EasyJet, khi các chuyến bay hoạt động trở lại, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều phải tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang. Hãng sẽ tăng cường tiến hành công tác khử trùng, dọn vệ sinh tất cả các máy bay, cũng như trang bị dung dịch khử trùng trên khoang máy bay, song không phục vụ các suất ăn.

Trước đó, từ cuối tháng 3 năm nay, tất cả các chuyến bay của EasyJet đã tạm ngừng hoạt động, do các lệnh phong tỏa tại Anh và nhiều quốc gia trên thế giới nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan.

Trong khi đó, công ty công nghệ và thanh toán toàn cầu Mastercard cho biết sẽ không yêu cầu nhân viên trở lại làm việc tại các văn phòng của hãng trên toàn thế giới cho tới khi họ cảm thấy an tâm rằng dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhờ có vaccine và nhiều biện pháp khác.

Trưởng phòng Nhân sự của Mastercard, Michael Fraccaro nêu rõ: "Chúng tôi dự kiến trong những tuần tới và những tháng tới, sẽ có thêm nhiều nhân viên tiếp tục làm việc tại nhà hơn so với số nhân viên làm tại văn phòng... Chúng tôi ủng hộ sự lựa chọn này". 

Ông Fraccaro cho biết khoảng 90% nhân sự của Mastercard đang làm việc từ xa, trong đó có đội ngũ nhân viên tại các văn phòng làm việc ở nước ngoài, gồm thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Trong khi đó, các nhân viên làm việc tại văn phòng phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt.  

Mastercard hiện có gần 20.000 nhân viên trên toàn cầu và đặt trụ sở chính tại Westchester, ngoại ô thành phố New York, Mỹ.

Minh Tâm (TTXVN)
Indonesia ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục
Indonesia ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục

Ngày 21/5, Bộ Y tế Indonesia thông báo số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 973 ca. Đây là ngày có số người mắc COVID-19 mới cao nhất từ trước tới nay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN