Hải Dương - Phú Yên tăng cường hợp tác, cùng phát triển

Chiều 3/1, tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác và phát triển giai đoạn 2020 - 2025 giữa 2 tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh trao đổi trước lễ ký kết.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, Hải Dương và Phú Yên sẽ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như: Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tổ chức cán bộ; hỗ trợ lẫn nhân về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là cấp xã về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, hai tỉnh cũng tăng cường hợp tác về công tác thanh niên; hợp tác về kinh tế; trong đó tập trung hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Cùng với đó, Hải Dương và Phú Yên cũng hợp tác toàn diện về các lĩnh vực đầu tư, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, giáo dục - đào tạo và y tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Huỳnh Tấn Việt đều khẳng định việc ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành, phát triển kinh tế của mỗi địa phương ngày càng tốt hơn và là bước ngoặt để kinh tế mỗi tỉnh phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Lãnh đạo hai tỉnh cũng giao cho các ngành, địa phương mỗi bên cần cụ thể hóa biên bản ghi nhớ thành kế hoạch hợp tác cụ thể và cơ chế, giải pháp thực hiện khả thi, định kỳ báo cáo những việc đã làm được với Ban Thường vụ, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, Hải Dương - Phú Yên là hai tỉnh có mối quan hệ gắn kết anh em từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp. Đã 6 thập kỷ trôi qua kể từ thời điểm hai tỉnh kết nghĩa, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp ấy vẫn luôn được duy trì, phát triển và trở thành tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh trên con đường xây dựng và phát triển.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Phú Yên ký biên bản ghi nhớ, hợp tác và phát triển giai đoạn 2020 - 2025. 

Cách đây 60 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào kết nghĩa Bắc - Nam với mục đích thắt chặt thêm tình ruột thịt Bắc - Nam và tập trung với mọi hy sinh để "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội". Hưởng ứng phong trào đó, ngày 9/1/1960, tại thị xã Hải Dương đã diễn ra trọng thể Hội nghị kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên. Hội nghị kết nghĩa đã đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng trong phát triển quan hệ “Thắm tình Hải Phú” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên.

Trong quá trình phát triển, xây dựng quê hương, đến nay cả hai tỉnh đều đã dành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Hải Dương là 1/16 tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách; quy mô kinh tế đứng thứ 13 cả nước. Toàn tỉnh hiện có 201/220 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phổ cập giáo dục và chất lượng học sinh giỏi; công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được những kết quả tích cực.

Phú Yên là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì mức khá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; hình thành nhiều khu vực kinh tế trọng điểm như Khu kinh tế Nam Phú Yên, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Mạng lưới giao thông đường bộ được mở rộng kết hợp với sự phát triển của các cảng biển và hàng không đã đưa Phú Yên trở thành cửa ngõ phía Đông vươn ra thế giới; hệ thống giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Phú Yên được đảm bảo.

Trước đó, nhân kỷ niệm 60 kết nghĩa 2 tỉnh Hải Dương - Phú Yên (9/1/1960-9/1/2020), lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Hải Dương đã đi thăm, tặng quà 60 gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ người Hải Dương đã trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Phú Yên.

Trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Thành tựu hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên trên đường đổi mới”; in 1.000 đĩa CD và 1.000 cuốn sách nhạc là tuyển tập các ca khúc về mảnh đất, con người hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên. Đây là những ca khúc, sáng tác nổi bật của các tác giả hai tỉnh để giới thiệu đến công chúng hình ảnh hai vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, tuy xa xôi về khoảng cách địa lý nhưng đã cùng nhau trải qua hành trình 60 năm gắn bó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ nghĩa tình của hai tỉnh.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Triển lãm ảnh thành tựu hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên trên đường đổi mới
Triển lãm ảnh thành tựu hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên trên đường đổi mới

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương – Phú Yên (9/1/1960 – 9/1/2020), ngày 3/1, tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh thành tựu Hải Dương – Phú Yên trên đường đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN