Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục

Ngày 13/3, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua ngân sách kỷ lục 793 tỷ USD cho tài khóa mới, trong đó bao gồm cả gói kích thích kinh tế mới và tăng thêm chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh Tokyo dự báo Trung Quốc sẽ ngày càng quyết đoán trong các tranh chấp lãnh thổ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp của Ủy ban ngân sách Hạ viện ở Tokyo ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN.


Chính phủ Nhật Bản dự kiến chi 96,34 nghìn tỷ yen cho tài khóa 2015 (kéo dài tới tháng 3/2016) và dự thảo ngân sách này sẽ được chuyển lên Thượng viện để thông qua lần cuối. Dự kiến, tiến trình này sẽ mất vài tuần.

Ngân sách kỷ lục này dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể khoản nợ công khổng lồ của quốc gia này, vốn đã gấp đôi quy mô của nền kinh tế Nhật Bản. Chi tiêu cho quốc phòng của Nhật Bản cũng đạt mức kỷ lục 4,98 nghìn tỷ yen trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe tìm cách tăng cường năng lực giám sát các vùng lãnh hải đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Đáng chú ý là 1/3 ngân sách cho tài khóa mới sẽ được dành cho các chương trình an sinh xã hội, dự kiến lên tới mức kỷ lục 31,53 nghìn tỷ yen, tăng 3,3% so với tài khóa 2014. Điều này cũng phản ánh sức ép của tình trạng dân số già của Nhật Bản đối với nguồn ngân sách công.


TN
(Theo AFP)
Nhật Bản đề xuất ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2015
Nhật Bản đề xuất ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2015

Nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục, lên tới 96.340 tỷ yen cho tài khóa 2015 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN