Gỡ mọi rào cản để doanh nghiệp phát triển ‘tăng tốc’

Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) và Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Chính trị là “chìa khoá vàng” mở cửa cho doanh nghiệp vượt qua rào cản lâu nay trong môi trường kinh doanh rất khắc nghiệt.

Từ nay đến cuối năm, đặc biệt quý IV/2025, vốn được xem là giai đoạn “chạy nước rút” để doanh nghiệp nỗ lực tối đa hoàn thành mục tiêu năm nay. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ghi nhận những ý kiến đại diện Hiệp hội và doanh nghiệp xung quanh vấn đề này.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC): 
Môi trường kinh doanh đã có những thay đổi tích cực

Năm 2025, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan, như chính sách thuế quan của Hoa Kỳ hay một số hạn chế về điều kiện nhập khẩu… khiến Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm Nghị quyết 68 được ban hành, có thể thấy môi trường kinh doanh đã có những thay đổi tích cực. Bên cạnh môi trường chính sách ổn định, tạo niềm tin và sự mạnh dạn hơn cho nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy nhiều con số rất khả quan. Cụ thể, GDP 9 tháng năm tăng 7,85%, riêng quý III/2025 đạt mức tăng 8,25 với sự phục hồi của các động lực cả phía cung và cầu.

Một chỉ số khác phản ánh thực tế môi trường kinh doanh là số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường trong 9 tháng năm 2025, theo Cục Thống kê, có khoảng 231.300 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ chiếm khoảng 6%. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn. Kết quả đó khẳng định nỗ lực và quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-TW về KTTN và các quyết sách chiến lược về đột phá thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC).

Ngoài ra, vốn FDI, tức đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng mạnh, khi chỉ trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút được khoảng 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%, là mức giải ngân cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm. Có thể nói, đó chính là những tiền đề quan trọng giúp kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm nay đạt mức tăng trưởng 7,85%.

Với đà này, tin rằng đến cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng có thể đạt trên 8%. Đây là những con số cho thấy rõ sự phát triển đáng kể của nền kinh tế nói chung. Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Từ nay đến cuối năm, đặc biệt quý IV/2025, vốn được xem là giai đoạn “chạy nước rút”, các doanh nghiệp đều phải nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu.

Đặc biệt, việc Nhà nước kiên định quan điểm “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự” cũng tạo niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư. Trong hoạt động kinh doanh, đôi khi có thể xảy ra sai sót, nhưng nếu được xử lý theo hướng hỗ trợ, không hình sự hóa, thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn để phát triển.

Điều mà doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay là sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Chưa bao giờ tốc độ sửa đổi, bổ sung các Luật lại nhanh như hiện nay. Có những Luật chỉ mới ban hành được một năm, nhưng khi phát hiện bất cập đã được điều chỉnh ngay, ví dụ Luật Đất đai. Các thành viên thị trường đang tiếp tục chờ đợi Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khi Quốc hội dự kiến sẽ sửa Luật Đất đai 2024 bằng một nghị quyết đặc thù, vừa để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa góp phần kiềm chế đà tăng giá đất.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tính đồng bộ giữa các Luật. Hiện nay, mỗi bộ, ngành lại soạn một Luật riêng, nên sự giao thoa, liên kết giữa các Luật còn hạn chế. Đơn cử như các Nghị định liên quan đến phương pháp tính giá đất: từ Nghị định 102 (tháng 2/2024), rồi đến Nghị định 71 (tháng 7/2024) và mới nhất là Nghị định 226 (ban hành ngày 15/8/2024). Nhưng các Nghị định này chưa được tham chiếu đầy đủ với Luật Xây dựng. Do đó, có những quy định như phương pháp tính giá trị tăng thêm được nêu trong Nghị định nhưng lại không thể áp dụng thực tế. Theo chúng tôi, Quốc hội nên có một Cơ quan chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để đảm bảo sự thống nhất cao nhất giữa các Luật, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm”.

TS. Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái:
Kỳ vọng nhận được nhiều chính sách hỗ trợ

Nhìn chung, có thể thấy một không khí thay đổi tích cực tại Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn của Nhà nước. Mục tiêu của Nghị quyết 68 là giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ và loại bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết năm 2025 nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn các doanh nghiệp.

Video chia sẻ của TS. Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái: 

Thời gian tới, cần phải có các chỉ số đo lường rõ ràng, có thể theo quý, 6 tháng hoặc hàng năm đối với từng đơn vị hành chính. Những thước đo này sẽ giúp phản ánh chính xác hơn hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo căn cứ để tiếp tục cải thiện.

Năm 2025, về cơ bản Phú Thái đã hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đề ra. Bước sang năm 2026, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội và thách thức. Nếu xét theo mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước, với tốc độ tăng trưởng hai con số hoặc thậm chí GDP phải đạt 8% trở lên, đó là mức tăng trưởng rất cao so với mặt bằng chung của thế giới. Để đạt được điều đó, động lực chính phải đến từ khu vực KTTN, đặc biệt những doanh nghiệp “đầu tàu”.

Doanh nghiệp tiếp tục mong chờ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai thực hiện các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị (nhất là Nghị quyết 57, 59, 66 và 68), cùng các Nghị quyết của Quộc hội, Chính phủ đã ban hành

Với Phú Thái, chúng tôi xác định cần tăng trưởng mạnh mẽ hơn, từ 15 đến 25% nhằm mở rộng quy mô và góp phần gánh vác trách nhiệm chung đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Sau 3 tháng triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn đã cho thấy, bộ máy hành chính tại các xã, phường, đặc khu trên cả nước đã đi vào hoạt động nền nếp. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp lại bộ máy, nguồn nhân sự hiện vẫn còn một số hạn chế, chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu mới. Đây là vấn đề cần được khắc phục nhanh chóng để mô hình 2 cấp có thể vận hành hiệu quả.

Với sự phát triển của công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều công việc hiện nay đã có thể được hỗ trợ hoặc thay thế một phần bằng công nghệ, do vậy việc tinh giản đầu mối hành chính không gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang:
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội xem xét hàng loạt dự án luật theo trình tự thủ tục rút gọn

Nghị quyết 68 triển khai từ tháng 5/2025 tới nay, chủ trương đường lối từ Trung ương tới địa phương phải nói là thực hiện rất quyết liệt. Tuy nhiên khi đi vào thực hiện có nhiều cái vướng.

Đối với thể, chế, hiện các bộ ngành đang tập trung hoàn thiện văn bản pháp luật, đang sửa nhiều Luật, Nghị định. Cộng đồng doanh nghiệp đang mong chờ Quốc hội họp trong tháng 10/2025 sẽ sửa đổi gần 50 luật. Trong đó có nhiều dự án luật ẩn chứa những khó khăn, điểm nghẽn, cụ thể như Luật Đầu tư, Luật Đất đai… Khi sửa những luật đó thì mới gỡ được điểm nghẽn để đưa Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Sau hơn 3 tháng hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn có những điều bất cập, một số công việc ở cấp huyện trước đây nay được giao cho cấp xã thì việc thực hiện còn lúng túng. Có tình trạng doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hồ sơ còn bị chậm hơn so với trước.

Muốn giải quyết cho vấn đề này, chúng ta phải dồn lực tập trung cho chuyển đổi số, giải quyết bài toán nội tại hiện nay về phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng AI vào giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, cấp tỉnh mới bù đắp được năng lượng, công việc chuyên môn sang công việc mới.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Tài chính MISA: 
Khơi thông vốn mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Trong mô hình vay vốn truyền thống, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường gặp nhiều trở ngại: Hồ sơ phức tạp, giấy tờ nhiều, sổ sách và báo cáo tài chính thiếu minh bạch, khiến việc xét duyệt kéo dài từ vài tuần đến cả tháng. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh… Ngoài ra, các gói vay phù hợp như vay vốn lưu động hay vay theo hóa đơn cũng khó tiếp cận, khiến việc huy động vốn kém hiệu quả.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Tài chính MISA.

Để tháo gỡ những nút thắt này, xu hướng vay online, tín chấp, không giấy tờ đang trở thành giải pháp tối ưu. Nắm bắt điều đó, MISA đã phát triển MISA Lending - Nền tảng kết nối vay vốn doanh nghiệp, sử dụng dữ liệu kế toán, thuế, hóa đơn và dòng tiền để ngân hàng thẩm định nhanh và minh bạch. Với mô hình 5 - 1 - 0 (5 phút hoàn thiện hồ sơ, 1 ngày phê duyệt, 0 tài sản bảo đảm) cùng sự hợp tác của 12 ngân hàng và tổ chức tín dụng, MISA Lending tạo bước đột phá trong tiếp cận vốn cho DNNVV.

Từ năm 2022 đến nay, nền tảng đã giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp vay vốn thành công, với tỷ lệ đạt 30%, cao gấp 10 lần so với kênh truyền thống. Tổng giá trị giải ngân qua MISA Lending đã vượt 30.000 tỷ đồng. Mới đây, MISA tiếp tục hợp tác với Vietcombank triển khai gói vay tín chấp trực tuyến, cung cấp nguồn vốn linh hoạt 24/7 cho doanh nghiệp. Giải pháp tận dụng dữ liệu tài chính sẵn có trên phần mềm kế toán MISA và hóa đơn điện tử MISA MeInvoice, biến dữ liệu thành “tài sản” giúp vay nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp có thể vay tối đa 3 tỷ đồng với lãi suất chỉ 7,39%/năm, không cần tài sản thế chấp, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, nhập hàng, thanh toán công nợ hay chi phí lương thưởng trong giai đoạn cao điểm…

Phương - Giang/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh cần cơ chế và giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống
TP Hồ Chí Minh cần cơ chế và giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống

Để Nghị quyết 66-NQ/TW thực sự trở thành động lực phát triển cho TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho rằng, Thành phố cần có những cơ chế, giải pháp đột phá và đồng bộ để tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN