Giờ Trái đất 2014: Việt Nam tiết kiệm 431.000 kWh điện

Nghi thức tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014 đã diễn ra từ 20h đến 21h30 tối 29/3, tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 (Hà Nội), phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và cầu truyền hình trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia - EVN, trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết của chiến dịch Giờ Trái đất 2014, công suất hệ thống giảm được 431 MW, sản lượng điện tiết kiệm được là 431.000 kWh, tương đương khoảng 650 triệu đồng.

Không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch Giờ Trái đất 2014 đã và sẽ lan tỏa trong cả 365 ngày trong năm, góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014, các cửa hàng tại Hà Nội thắp sáng bằng nến và thanh dạ quang. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN


Sau gần 1 tháng phát động, Chiến dịch Giờ Trái đất 2014 với thông điệp “Hãy hành động để trái đất thêm xanh” đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, với hàng loạt hoạt động sôi nổi, thiết thực. Khoảng 3.000 tình nguyện viên tham gia đạp xe, diễu hành qua các tuyến phố của Hà Nội và Đà Nẵng; 2 bức tranh lớn khổ 2.2x20 m được vẽ bằng tay với chủ đề “Hãy hành động để trái đất thêm xanh”; 5.000 nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội đã cam kết hưởng ứng chiến dịch và giảm giá cho khách hàng đi xe đạp.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu với các đại sứ Chiến dịch Giờ Trái đất đã thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên đến từ các trường trung học, đại học, cao đẳng và các nhóm, câu lạc bộ tình nguyện tham gia. Sự kiện Giờ Trái đ ất 2014 đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả 63 tỉnh , thành phố trên khắp cả nước.

Trước đó, ngày 6/3, Bộ Công Thương đã phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2014 với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân. Trong Chiến dịch Giờ Trái đất 2013, Việt Nam đã tiết kiệm được 401.000 kWh điện, riêng tại Thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được 219.000 kWh.


Quang Toàn
Các nước hưởng ứng Giờ trái đất
Các nước hưởng ứng Giờ trái đất

Australia đã hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014 và trở thành một trong những điểm đầu tiên trên thế giới tắt đèn vì chiến dịch bảo vệ môi trường lớn nhất này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN