Giá thực phẩm ổn định sau Tết


Nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng năm nay hạn chế mua quá nhiều thực phẩm tích trữ trước Tết, các chợ, cửa hàng và siêu thị tại các thành phố lớn và tiểu thương buôn bán tại các chợ trên địa bàn các tỉnh đã mở cửa hoạt động sớm để phục vụ nhu cầu của người dân.


Tại chợ Mơ, Ô Cách, Khâm Thiên (Hà Nội)… không khí mua bán vẫn chưa sôi động mặc dù giá cả các mặt hàng được giữ ở mức ổn định. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống như thịt, hải sản, rau, củ và trái cây… Giá thịt bò hiện đang ở mức giá từ 260.000-270.000 đồng/kg; thịt lợn dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg; thịt gà giảm từ 180.000 đồng/kg xuống còn 130.000 đồng/kg. Với mặt hàng thủy hải sản tăng mạnh những ngày trước Tết thì nay cũng đang dần ổn định. Các loại các và tôm đều giảm từ 50.000 - 100.000 đồng/kg như tôm khô loại I đã giảm từ 900.000 đồng/kg vào những ngày cận Tết xuống còn 800.000 đồng/kg. Cá trắm giá 65.000 đồng/kg, cá chép 70.000 đồng/kg… Bên cạnh đó, giá một số loại rau giảm nhẹ so với trước Tết như bắp cải giảm 2.000 đồng xuống 5.000 đồng/kg, khoai tây giá 12.000 đồng/kg, rau thơm các loại 25.000 – 30.000 đồng/kg, cà chua có giá 18.000 đồng/kg; cải xoong giá 10.000 đồng/mớ; cải cúc có giá 5.000 đồng/mớ...

Khách đến mua hàng tại siêu thị Big C. Ảnh: TTXVN.


Giá cả hàng hóa đầu năm được giữ ở mức ổn định khiến không ít những người nội trợ như chị Nguyễn Thanh Hoa ở Hai Bà Trưng cảm thấy vui mừng. “Cứ nghĩ ra Tết giá cả sẽ tăng chóng mặt như mọi năm thế nhưng khi ra đến chợ mới thấy giá cả năm nay chỉ nhỉnh hơn so với ngày thường một chút nên cũng thấy yên tâm mua sắm”, chị Hoa nói. Bên cạnh những chợ truyền thống, các siêu thị như Big C, Fivimart… cũng đã mở cửa phục vụ khách hàng như ngày thường. Tại siêu thị Big C, với hơn 1.000 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 – 35% như món quà khai lộc đầu năm cho khách hàng. Đơn cử các mặt hàng như thực phẩm khô có mức giá giảm đến 20%; thực phẩm tươi sống, đông lạnh, nước uống, thức ăn sẵn điều chỉnh giảm 25%(tùy từng loại sản phẩm)…

Ngày mùng 3/2 (tức ngày 4 âm lịch), khi nhiều gia đình còn đang du xuân, gặp gỡ bạn bè, chúc nhau câu chúc đầu năm may mắn, an lành thì với nhiều nông dân và một số tiểu thương buôn bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh Thái Bình lại chọn cách mở hàng để lấy may đầu năm. Cụ thể, tại chợ Bo, chợ Đề Thám và các chợ truyển thống khác trên địa bàn thành phố Thái Bình có khoảng 50% tiểu thương đã mở hàng. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là hàng thực phẩm, rau, quả và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Mặc dù cả người bán, người mua không đông như ngày thường nhưng đã có đầy đủ các mặt hàng. Giá cả cũng giữ ở mức ổn định, đặc biệt là đối với mặt hàng rau xanh.

Theo lý giải của một số người buôn bán tại đây, chủ yếu họ mở hàng để lấy may đầu năm chứ không có ý kiếm lời. Vì vậy, các mặt hàng hầu như không tăng giá. Giá các loại hải sản tươi sống khá ổn định, cá chép từ 70.000 - 100.000 đ/kg, cá trắm to từ 60.000 -70.000 đồng/kg, mực 200.000 đồng/kg. Các loại rau xanh cũng không tăng giá, thậm chí một số loại rau con rẻ hơn trước tết như cà chua từ 4.000 - 6.000 đồng/kg, bắp cải 4.000 đồng/chiếc, xà lách 2.000 đồng/kg. Siêu thị Hapromart Thái Bình cũng mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong những ngày đầu năm. Hapromart vẫn duy trì các đợt khuyến mãi và chương trình bình ổn giá với các mặt hàng như trước Tết cho đến hết ngày 15/3. Ngoài ra siêu thị sẽ tung ra các chương trình khuyến mãi cho các mặt hàng đồ chơi, thực phẩm, hóa mỹ phẩm… và một số nhóm hàng dành cho ngày 14-2 (lễ tình nhân) sắp đến. Nhộn nhịp hơn cả là các cửa hàng ăn uống tại các điểm vui chơi dọc các tuyến đường Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Các cửa hàng này mở cửa từ rất sớm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, ăn uống của thực khách. Giá cả mặt hàng này tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/món so với ngày thường.

Theo báo cáo Sở Công thương tỉnh Long An, trong những ngày đầu năm mới giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định trở lại bình thường, hơn 100 chợ trung tâm huyện, thị trấn, chợ xã có 100% tiểu thường mở cửa mua bán, 70% doanh nghiệp tư nhân khai trương mua bán góp phần ổn định giá sau tết Nguyên đán 2014.

Thường những năm trước đây, nhất là các mặt hàng nông sản như: rau quả, thịt lợn, hàng thủy sản như tôm, cua, cá biển, cá đồng sau tết biến động tăng từ 10-15%, do tiểu thương khai trương trể, nhưng năm nay các tiểu thương nắm các đầu mối sản xuất thu mua dự trữ khai trương sớm phục vụ bà con sau tết. Các cơ sở giết mổ lợn, gà, vịt ở các huyện Bến Lức, Tân Trụ, Cần Giuộc, Thủ Thừa, thành phố Tân An hợp đồng với các trang trại chăn nuôi thu mua dự trữ gần 2.000 con lợn, hơn 1,5 triệu con gà, vịt để giết mổ cung cấp bà con tiêu dùng sau tết với giá giảm từ 10.000-15.000 đồng/kg so với ngày 28-29 tết. Các huyện Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa sản xuất gần 1.500 ha rau quả để thu hoạch bán sau tết. Các huyện vùng Đồng Tháp Mười như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thủ Thừa dự trữ sau tết thu hoạch gần 100 ha cá phị, cá lóc, cá rô đồng, cung cấp cho các chợ huyện, chợ xã với giá thấp hơn từ 5.000-15.000 đồng/kg so với trước tết Nguyên đán góp phần ổn định giá cả sau tết.


Việt Trung, Thanh Bình, Thanh Tuấn
Giá thực phẩm nhích nhẹ, hoa quả biến động hơn
Giá thực phẩm nhích nhẹ, hoa quả biến động hơn

Ngày 29 Tết tại thị trường Hà Nội, giá thực phẩm nhìn chung đã biến động hơn so với 2 hôm trước khoảng từ 5- 10%. Tuy nhiên, mặt hàng hoa và quả hôm nay đã tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN