Giá dầu tiếp tục tăng

Giá dầu trên thị trường châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều ngày 9/6 do số liệu xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh và báo cáo việc làm của Mỹ khả quan. Đây là hai nền kinh tế đứng đầu thế giới và có sức tiêu thụ dầu mỏ rất lớn.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 7/2014 tăng 20 xu Mỹ lên 102,86 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 8 xu Mỹ lên 108,69 USD/thùng.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ Trung Quốc, thặng dư thương mại của nước này tăng mạnh trong tháng 5/2014, do tốc độ xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong khi nhập khẩu lại bất ngờ giảm. Tháng 5/2014, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã tăng 7% lên 195,47 tỷ USD so với cùng năm trước, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 1,6% xuống 159,55 tỷ USD. Kết quả này dẫn đến thặng dư thương mại của Trung Quốc là 35,92 tỷ USD, tăng 74,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Desmond Chua, một nhà phân tích tại trung tâm CMC Markets tại Singapore, cho biết, thông tin lạc quan từ hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc là tín hiệu cho thấy nhu cầu dầu mỏ của nước này vẫn mạnh và qua đó đẩy giá dầu tăng lên.
Theo báo cáo công bố ngày 6/6 của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng Năm vừa qua, lĩnh vực phi nông nghiệp đã tạo được 217.000 việc làm mới - con số tương đối phù hợp với ước tính (218.000) của thị trường và đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp nền kinh tế Mỹ tạo ra được trung bình hơn 200.000 việc làm mới/tháng.

Hiện nhà đầu tư trên thị trường năng lượng đang nghe ngóng tình hình Ukraine sau khi Tổng thống Petro Poroshenko cam kết sớm chấm dứt bạo lực tại miền Đông và chờ đợi phiên họp tuần tới của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để có thêm định hướng giao dịch. Giới quan sát dự đoán OPEC sẽ duy trì hạn ngạch sản xuất ở mức 30 triệu thùng/ngày.


Vân Anh (Theo AFP)
Giá dầu mỏ tăng do nhu cầu của Trung Quốc
Giá dầu mỏ tăng do nhu cầu của Trung Quốc

Giá dầu trên thị trường châu Á tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 2/6 do hoạt động chế tạo của Trung Quốc được cải thiện khiến thị trường hy vọng rằng nhu cầu dầu mỏ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN