Giá dầu tăng nhẹ trên thị trường châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 27/1, giá dầu trên thị trường châu Á tăng nhẹ, nhưng đà đi lên bị hạn chế bởi mối lo về nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu, kết hợp với tương lai chính trị tại Hy Lạp sau cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra ngày 25/1. Chiến thắng của đảng cánh tả theo đường lối cấp tiến Syriza ở Hy Lạp có thể tác động đến tiến trình thực thi chính sách khắc khổ tại châu Âu. 


Nhà máy lọc dầu lớn nhất Kuwait "Al-Ahmadi" đang hoạt động. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 9 xu Mỹ lên 45,24 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 12 xu Mỹ lên 48,28 USD/thùng. 


Daniel Ang, chuyên gia phân tích đầu tư thuộc Phillip Futures ở Singapore, nhận định các nhà đầu tư đang trông chờ các số liệu kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ, dự kiến được công bố ngày 27/1. Theo ông Ang, các số liệu này sẽ cho biết "sức khỏe" của nền kinh tế số một thế giới. 


Giá dầu thô đã giảm hơn 50% kể từ tháng 6/2014, thời điểm giá mặt hàng này được giao dịch ở mức trên 100 USD/thùng, chủ yếu do nguồn cung dư thừa (trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu khí đá phiến bùng nổ tại Mỹ) và nhu cầu yếu trên toàn cầu. 



QC (Theo AFP)

Tổng Thư ký OPEC nhận định giá dầu sớm phục hồi
Tổng Thư ký OPEC nhận định giá dầu sớm phục hồi

Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Abdalla El-Badri cho rằng "giá dầu đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi trở lại".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN