Giá dầu mỏ sẽ giảm nhờ thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo các nhà phân tích, giá dầu mỏ thế giới có thể sẽ giảm vì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm các cường quốc thế giới P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức sẽ mở đường cho khoảng 1 triệu thùng dầu thô được đưa vào thị trường toàn cầu mỗi ngày.

Ông Carl Larry. Ảnh: Bloomberg


Sau thỏa thuận tạm thời giữa Iran với nhóm P5+1, Chủ tịch Công ty Phân tích và Dự báo Dầu mỏ "Oil Outlooks & Opinion LLC" trụ sở tại bang Texas (Mỹ), ông Carl Larry nhận định: "Phản ứng tự động của thị trường sẽ là sự giảm giá dầu thô Brent và dầu thô Mỹ".

Chuyên gia kinh tế Jason Schenker, Chủ tịch Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Tài chính "Prestige Economics LLC" tại Texas (Mỹ) nhận định: "Sẽ có khoảng 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày nhanh chóng trở lại thị trường giao dịch toàn cầu". Iran đã xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2012, giảm so với mức 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày của năm 2011.

Ông Schenker cho rằng theo thỏa thuận, EU sẽ tạm ngừng các lệnh trừng phạt về bảo hiểm và vận chuyển dầu mỏ của Iran. Việc này sẽ tạo ra một cơ sở tài chính cần thiết để Iran bán thêm dầu mỏ ra thị trường, mặc dù lệnh cấm mua dầu mỏ của Iran vẫn còn hiệu lực đối với các thành viên EU.


T.N
Thỏa thuận lịch sử về hạt nhân Iran
Thỏa thuận lịch sử về hạt nhân Iran

Bế tắc đã được khai thông. Các bên tạm thở phào nhẹ nhõm. Đó là khi Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Đức) và Iran cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận mà báo chí gọi là “đột phá”, “lịch sử” về chương trình hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN