GDP Nga giảm 3,7% trong năm 2015

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã giảm 3,7% trong năm 2015, trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng của Nga bị chao đảo bởi giá dầu xuống thấp, các lệnh trừng phạt của Phương Tây và đồng nội tệ rớt giá.

Bảng tỷ giá đồng ruble so với các đồng ngoại tệ tại thủ đô Moskva ngày 20/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rostat) ngày 24/1 cho biết thông tin trên. Trước đó, trong năm 2014, GDP của Nga đã tăng 0,6%. Theo Rostat, con số này phù hợp với ước tính trước đó của Bộ Kinh tế Nga cho biết tốc độ tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2015 giảm ở khoảng 3,7%-3,9%, được nêu trong phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại buổi họp báo thường niên vào tháng 12 năm ngoái.

Sự suy giảm của kinh tế Nga trong năm 2015 chỉ yếu do giá dầu thế giới giảm mạnh và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Việc giá dầu liên tục giảm vào đầu năm 2016 cũng đã khiến cho đồng ruble của Nga mất giá xuống mức thấp kỷ lục hồi tuần trước, đồng thời buộc Chính phủ Nga phải quyết định cắt giảm ngân sách chi tiêu.

Trong một diễn biến liên quan, 2 quan chức cấp cao Nga cho hay Chính phủ nước này đã dành khoản tiền 135 tỷ ruble (1,7 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế theo dự thảo kế hoạch đối phó với khủng hoảng, và có thể sử dụng một khoản riêng rẽ trị giá 340 tỷ ruble để hỗ trợ các chính sách xã hội như việc làm và bù giá thuốc tăng cao.

TTXVN/Tin Tức
Thiết giáp “Tiger” Nga sẽ được trang bị “Arbalest”
Thiết giáp “Tiger” Nga sẽ được trang bị “Arbalest”

Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận lô xe chiến đấu bọc thép "Tiger-M" lần đầu tiên được trang bị Arbalest-DM trong 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN