EVN và AFD ký thoả ước tín dụng cho dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 26/12 tại Hà Nội, EVN và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã ký kết thoả ước tín dụng cho khoản vay trị giá 76 triệu Euro để triển khai Dự án Nhà máy Thuỷ điện tích năng Bác Ái (tại tỉnh Khánh Hòa). Đây cũng là khoản vay đầu tiên được ký kết trong số 6 khoản vay (với tổng trị giá khoảng gần 480 triệu Euro) từ tổ hợp 6 tổ chức cho vay dự án này.

Chú thích ảnh
Đại diện AFD và EVN thực hiện ký kết trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: evn.com.vn

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái có quy mô công suất lắp đặt 1.200MW (gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300MW), với tổng mức đầu tư 21.101 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc danh mục các dự án nguồn điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. EVN đã giao Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) làm đại diện chủ đầu tư.

Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh đang có nhiều nhà máy năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) được đưa vào vận hành trong hệ thống điện. Nhiệm vụ chính của dự án là phát nguồn điện phủ đỉnh biểu đồ phụ tải của hệ thống, góp phần làm giảm sự chênh lệch (làm phẳng biểu đổ phụ tải) bằng việc huy động công suất bơm ở giờ thấp điểm và phát điện ở giờ cao điểm.

Tại lễ ký kết, Giám đốc AFD tại Việt Nam Julien Seillan chia sẻ, Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái là một trong những dự án năng lượng đóng vai trò trọng tâm đối với quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, kéo theo đó là thách thức lớn trong việc tăng gấp đôi công suất phát điện đến năm 2030, đồng thời phải đảm bảo các cam kết về khí hậu, đặc biệt là mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Ông Julien Seillan cũng đánh giá rất cao những thành tựu của Việt Nam trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, mặc dù các nguồn năng lượng này có nhược điểm là tính gián đoạn. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải có được nguồn dự trữ năng lượng ổn định, có thể tích trữ. “Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái là lời giải cho câu hỏi đó. Với công suất 1.200MW, nhà máy này sẽ đảm bảo mỗi kilowatt điện xanh được sản xuất sẽ đáp ứng đúng vào lúc nhu cầu sử dụng điện tăng lên cao nhất”, Giám đốc AFD tại Việt Nam khẳng định.

Cùng đó, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam cũng bày tỏ, đây là dự án mang tính biểu tượng cho sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam, gồm Liên minh châu Âu (EU), AFD, Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Phát triển Cassa Depositi e Prestiti của Italy (CDP) và Tổ chức Tài chính Phát triển Proparco, qua đó cho thấy hiệu quả của sự hợp tác chặt chẽ, nền tảng để triển khai một dự án quan trọng có quy mô rất lớn.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh, EVN xác định vai trò của mình là doanh nghiệp nòng cốt trong việc nâng cấp hạ tầng, hiện đại hóa hệ thống điện và thúc đẩy đầu tư công nghệ sạch, đồng thời khẳng định, khoản vay 76 triệu EUR từ AFD và sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) thông qua chương trình ETEF (Quỹ chuyển dịch năng lượng giữa nhóm nhà tài trợ châu Âu và EVN) thể hiện rõ tinh thần của Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) mà Việt Nam đang triển khai cùng cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo EVN đánh giá cao sự đồng hành của AFD trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án vừa qua với các hỗ trợ hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực kỹ thuật, an toàn, môi trường - xã hội, pháp lý, đồng thời tin tưởng lễ ký kết sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa EVN và AFD, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các cam kết khí hậu và nhu cầu cải thiện hạ tầng điện ngày càng lớn.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, có vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh cung cấp điện, cải thiện tính linh hoạt của hệ thống và tạo điều kiện để tích hợp ngày càng nhiều nguồn năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Khi hoàn thành, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái sẽ là công trình chiến lược hỗ trợ điều độ, lưu trữ năng lượng và cân bằng hệ thống điện quốc gia.

Dự án không chỉ mang lại giá trị kỹ thuật mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải của ngành điện, phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam về trung hòa carbon vào năm 2050.

Văn Giáp (TTXVN)
Quy định về tính giá dịch vụ phát điện đối với thủy điện tích năng
Quy định về tính giá dịch vụ phát điện đối với thủy điện tích năng

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 58/2025/TT-BCT, quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện cho các nhà máy thủy điện tích năng và hướng dẫn nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN