Theo đó, khi hạn ngạch thuế quan liên quan đã được sử dụng hết, hoặc khi việc nhập khẩu các loại sản phẩm không được hưởng hạn ngạch thuế quan tương ứng, mức thuế biến đổi ngoài hạn ngạch áp dụng đối với các sản phẩm sẽ bằng khoảng chênh lệch giữa mức giá ngưỡng (được xây dựng dựa trên mức giá không gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước của EU) và giá nhập khẩu chưa tính thuế (giá CIF) tại biên giới Liên minh châu Âu (EU), nếu giá CIF này thấp hơn mức giá ngưỡng.
Trong vụ việc này, Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).