Đồng nhân dân tệ 'qua mặt' euro và yen Nhật

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên Ngân hàng toàn cầu (SWIFT), đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã vượt qua đồng euro và đồng yen của Nhật Bản trở thành đồng tiền huy động vốn thương mại lớn thứ 2 toàn cầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP-TTXVN


Theo báo cáo của SWIFT, trong thoả thuận tín dụng liên quan thương mại toàn cầu, tỷ lệ sử dụng đồng NDT làm đồng tiền huy động vốn đã tăng từ 1,89% của tháng 1/2012 lên 8,66% hiện nay, khiến đồng NDT trở thành đồng tiền huy động vốn thương mại lớn thứ 2 toàn cầu chỉ xếp sau đồng đô la Mỹ (USD).

Những nước và vùng lãnh thổ sử dụng đồng NDT làm đồng tiền huy động vốn nhiều nhất trong tháng 10 vừa qua là Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Đức và Australia.

Cũng theo SWIFFT, hiện đồng USD vẫn là đồng tiền chủ đạo trong huy động vốn thương mại toàn cầu, chiếm 81,08%, trong khi tỉ lệ này của đồng euro giảm xuống còn 6,64%.


TTXVN/Tin tức
Nhân dân tệ qua mặt đồng euro
Nhân dân tệ qua mặt đồng euro

Cơ quan tài chính Swift có trụ sở tại Brussels cho biết trong tháng 10/2013, đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc được sử dụng nhiều hơn so với đồng tiền chung châu Âu (euro) trong các dịch vụ tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN