Dồn lực đảm bảo an ninh năng lượng, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt

Tại họp báo Chính phủ chiều 4/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết: "Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần phải tập trung bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị Chính phủ trực tuyến với địa phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

“Cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và đời sống, tuyệt đối không để thiếu điện”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin cho báo chí tại họp báo diễn ra chiều 4/4. Ảnh: VGP

Cần lưu ý những khó khăn phải giải quyết

Trong bối cảnh diễn biến thế giới phức tạp, Việt Nam vẫn giữ được nguồn cung xăng dầu ổn định, giá thấp hơn khu vực, song cũng cần lưu ý những khó khăn phải giải quyết.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng diễn ra sáng 4/4, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, hiện thách thức đầu tiên là an ninh năng lượng, trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao sớm hơn dự kiến. Việc điều tiết giữa các nguồn năng lượng trong nước đang trở thành bài toán khó, nhất là khi các yếu tố bên ngoài tiếp tục diễn biến khó lường.

Theo đại diện Bộ Công Thương, hệ thống năng lượng hiện nay không chỉ chịu áp lực từ nhu cầu tăng nhanh mà còn từ cấu trúc nguồn cung chưa thực sự linh hoạt. Điều này đòi hỏi công tác điều hành phải "đi trước một bước", tránh bị động trước các kịch bản chưa thuận lợi.

Trong quý I/2026, tăng trưởng công nghiệp có dấu hiệu chững nhẹ. Sau giai đoạn khởi sắc đầu năm, đến tháng 3/2026, sản xuất công nghiệp đã giảm nhẹ so với tháng 1 và tháng 2/2026. Đây được xem là tín hiệu cần theo dõi sát, bởi khu vực công nghiệp vẫn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Sức cầu trong nước giảm nhẹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ chỉ tăng khoảng 9%. Điều này cho thấy người dân và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong chi tiêu.

Một điểm đáng chú ý khác là dù nền kinh tế trong nước vẫn duy trì xuất siêu, nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố giá, không phải sản lượng. "Xuất siêu không hoàn toàn phản ánh sức mạnh thực của nền kinh tế nếu không đi kèm tăng trưởng về khối lượng", ông Lê Mạnh Hùng cho hay.

Trước các thách thức này, Bộ Công Thương đã đề ra 3 nhóm giải pháp lớn, nhằm ổn định và củng cố nền tảng tăng trưởng.

Trước hết là bảo đảm an ninh năng lượng. Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nhập khẩu ròng năng lượng từ 44% vào năm 2025 xuống còn 30% vào năm 2030. Đây là bước đi quan trọng, nhằm tăng tính tự chủ và giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

Song song với đó, hệ thống điện sẽ được điều hành linh hoạt hơn để bảo đảm cung ứng đủ cho nền kinh tế, trong bối cảnh các nguồn điện nền còn khó khăn. Công tác theo dõi cung cầu xăng dầu cũng được siết chặt, đi kèm với việc xây dựng hệ thống dự trữ năng lượng quốc gia và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng.

Nhóm giải pháp tiếp theo được ngành Công thương nêu ra là tập trung vào tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Mục tiêu là nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 40 - 45% ở các ngành trọng điểm như dệt may, da giày, hóa chất.

Theo người đứng đầu Bộ Công Thương, việc nâng cao năng lực tự chủ không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Cùng với đó, các doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm chiến lược gắn với xu hướng mới.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển

Theo Người phát ngôn của Chính phủ tại họp báo Chính phủ chiều 4/4, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, đó là cần phải chuẩn bị chu đáo phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhất là chuẩn bị kỹ hồ sơ các dự án luật, nghị quyết và hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự trình tại Kỳ họp. Đặc biệt, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý; có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay xuống mức phù hợp để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

“Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên; thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất...; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết.

Về đầu tư, phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chỉnh phủ giao; hoàn thiện và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm Quốc gia. “Để đẩy mạnh lĩnh vực xuất khẩu, các Bộ ngành cần tăng cường xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả thị trường truyền thống, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phủ sóng 5G toàn quốc, xây dựng trung tâm dữ liệu và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu”, ông Trần Văn Sơn cho biết.

Kết luận phiên họp trực tuyến sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026. 

Đặc biệt, phải bám sát thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành; có những giải pháp đột phá mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quyết liệt cắt giảm chi phí tuân thủ, điều kiện kinh doanh không cần thiết. 

“Tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế xây dựng trụ sở mới; rà soát, xử lý triệt để tài sản công dôi dư; khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là xử lý vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng, bất động sản... góp phần giải phóng nguồn lực”, Người phát ngôn Chính phủ cho biết.

GDP quý I/2026 ước tăng 7,83%, cao hơn cùng kỳ (quý I/2025 tăng 7,07%). Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực. Nông nghiệp duy trì ổn định; công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt, phát huy vai trò động lực; dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá (ước tăng 8,18%); khách quốc tế tăng hơn 12%. Đặc biệt, có 04 địa phương tăng trưởng trên 10% là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 4,65% do giá xăng, dầu tăng cao; bình quân quý I/2026 tăng 3,51%. Nguồn thu NSNN trong 3 tháng ước đạt 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí... khoảng 43.600 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Quý I/2026, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 23%, gần chạm mốc 250 tỷ USD
Quý I/2026, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 23%, gần chạm mốc 250 tỷ USD

Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 4/4, trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 93,55 tỷ USD, tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN