Doanh nghiệp Nhật tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nam

Ngày 15/7, đoàn doanh nghiệp là thành viên của Phòng Công nghiệp và Thương mại Tokyo (Nhật Bản) có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương này.


Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, khẳng định, Hà Nam luôn nghiêm túc thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư.


Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Tokyo (TCCI), ông Koyama Kduji cho biết: Đông Nam Á là một điểm đến quan trọng của các doanh nghiệp thành viên TCCI, trong đó Việt Nam chiếm vị trí thứ nhất. 8 doanh nghiệp trong đoàn đều mong muốn hợp tác đầu tư với Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Các doanh nghiệp Tokyo đều đánh giá cao môi trường đầu tư tại Hà Nam và mong muốn hợp tác đầu tư với tỉnh.


Đại diện Công ty Tokyo Braze, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực hàn, trong đó có công nghệ hàn kết nối kim loại với sứ, cho biết, công ty muốn mở chi nhánh sản xuất tại Việt Nam. Công ty không chỉ mong muốn mở rộng hoạt động mà còn muốn chuyển giao công nghệ hàn tiên tiến cho các đối tác Việt Nam.

 

Hoàng Nhương

Hơn 60 doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nam

Hôm qua (30/10), hơn 60 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đã đến thăm và làm việc tại Hà Nam để nghiên cứu môi trường đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN