Đoàn tàu 6 sạch vì sự hài lòng của người đi tàu

Ngày 14/4, đại diện hơn 3 vạn cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt đã ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tháng công nhân hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2017 “Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để nhà ga, đoàn tàu, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp”

Theo giao ước thi đua, các trưởng tàu tại tất cả các ga Đường sắt trong cả nước cam kết: Bất cứ đoàn tàu nào của Đường sắt Việt Nam tại các ga xuất phát, các ga quay đầu và trong suốt hành trình đều phải được vệ sinh đạt tiêu chuẩn 6 sạch: “Thành toa xe trong ngoài sạch – trần xe sạch – bàn con, ghế ngồi, giường nằm, thùng rác, thiết kế trên toa xe sạch – sàn xe sạch – các buồng vệ sinh, buồng nhân viên, khoang rửa mặt, tủ đun nước sôi - tủ điện sạch".

Lễ phát động

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt mỗi ngày dành 5 phút tổng vệ sinh nơi làm việc trên đoàn tàu theo tác phong “Xanh – sạch – đẹp – chính quy – văn hóa – an toàn”.

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải, làm sụt giảm thị phần ngành Đường sắt, cam kết thi đua hành động của người lao động đường sắt là một trong nhiều giải pháp quan trọng nhất để khôi phục niềm tin của hành khách và chủ hàng, hồi phục thị phần vận tải đường sắt.

Tiến Hiếu/Báo Tin Tức
Đường sắt sẽ có vé VIP như hàng không
Đường sắt sẽ có vé VIP như hàng không

“Ngành đường sắt đang rất nỗ lực giành lại thị phần. Để thực hiện điều này, ngành sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung đa dạng hóa dịch vụ, áp dụng như mô hình mà hàng không đã làm là áp dụng dải giá vé, lập biểu đồ chạy tàu mới, ưu tiên tàu đẹp, giờ đẹp cho các tuyến có cự ly trung bình để tăng khả năng cạnh tranh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN