Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 12/6/2026

Ngày 12/6/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

1. Ký kết 11 hợp đồng cho vay lại vốn ODA Nhật Bản với 8 tỉnh miền núi phía Bắc: Chiều 12/6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ ký kết 11 Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với 8 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang để triển khai Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, trung du phía Bắc. Trị giá 11 hợp đồng là 39,256 tỷ Yên, tương đương 6.680 tỷ VND.

Chú thích ảnh
Đóng gói sản phẩm ngao xuất khẩu của Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

2. Tìm giải pháp kiểm soát nhập siêu, thúc đẩy xuất khẩu: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026 nhưng nhập khẩu tăng cao đã khiến cán cân thương mại đảo chiều sang nhập siêu. Trước yêu cầu duy trì tăng trưởng xuất khẩu và bảo đảm cân bằng thương mại, sáng 12/6 Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp với các hiệp hội ngành hàng tổ chức Hội nghị tìm giải pháp quản trị rủi ro, kiểm soát nhập siêu, thúc đẩy xuất khẩu.

3. Từ 1/7, hàng hóa rủi ro cao phải truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông: Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 31/ 2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa VeriGoods hoặc hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với VeriGoods.

4. UOB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu trước áp lực chi phí và bất ổn bên ngoài: Nhận định đáng chú ý của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) trong báo cáo triển vọng kinh tế quý III/2026 công bố ngày 12/6, Mặc dù đà tăng trưởng đã phần nào chậm lại, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước áp lực chi phí gia tăng và những biến động từ môi trường quốc tế.

5. Cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm vẫn phải thông báo doanh thu: Ngày 12/6, Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động này. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, cá nhân cho thuê bất động sản thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế vẫn phải thực hiện một số nghĩa vụ hành chính.

Chú thích ảnh
Nhiều dự án căn hộ ở Đà Nẵng được hình thành. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

6. Dòng vốn và nguồn cung cùng cải thiện, M&A Việt Nam chờ "sóng mới": Sau giai đoạn trầm lắng bởi những biến động của kinh tế toàn cầu, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đang phát đi nhiều tín hiệu khởi sắc. Nguồn cung thương vụ ngày càng đa dạng, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán cùng sự quan tâm gia tăng từ các nhà đầu tư quốc tế được đánh giá là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho một chu kỳ M&A mới. Nhận định này được nhiều quỹ đầu tư và chuyên gia chia sẻ tại Diễn đàn đối thoại cấp cao Venture Forum 2026 với chủ đề “Bức tranh M&A Việt Nam: Những động lực dẫn dắt làn sóng mới”, tổ chức ngày 12/6 tại TP Hồ Chí Minh.

7. Rút ngắn 50% thủ tục, Đà Nẵng đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội: UBND thành phố Đà Nẵng đã có Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/6/2025 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Khu chung cư nhà ở xã hội cho thuê Bệnh viện Ung bướu (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

8. Cần Thơ trao chủ trương đầu tư 2 khu công nghiệp gần 7.000 tỷ đồng: Chiều 12/6, tại thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án khu công nghiệp bao gồm dự án Khu công nghiệp Tân Hòa và dự án Khu công nghiệp Đại Ngãi với tổng nguồn vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Định hướng phát triển thành 2 khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics và kinh tế biển. 

9. Khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên tại Đồng Nai: Ngày 12/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình, giai đoạn 1. Đây là dự án nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp thuê đầu tiên tại Đồng Nai và cũng là một trong những dự án đi đầu trên cả nước được triển khai sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến vấn đề nhà ở cho thuê và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Máy móc, phương tiện được huy động đến công trường để thi công Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình. Ảnh: Công Phong - TTXVN. Ảnh: Công Phong/TTXVN

10. VinFast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu: Chiều 12/6, VinFast công bố đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển của thương hiệu ô tô - xe máy điện Việt Nam. Chiếc xe máy mang số thứ tự một triệu vừa rời dây chuyền sản xuất tại tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô - xe máy điện VinFast Hải Phòng là Feliz II màu đỏ với thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng bộ pin có thể tháo lắp để sạc hoặc đổi linh hoạt tại trạm.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/6/2026
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/6/2026

Ngày 11/6/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN