Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/6/2026

Ngày 11/6/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

1. Hà Nội đề xuất cơ chế phát hành trái phiếu để huy động nguồn lực phát triển: UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh; vay từ các tổ chức tín dụng và ngân quỹ Nhà nước nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù được quy định trong Luật Thủ đô năm 2026.

Chú thích ảnh
Đến đầu tháng 5/2026, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành chuẩn hóa và đồng bộ hơn 167.000 thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ ấn tượng 53,40%. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

2. Quảng Ninh hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai lưu động tại các xã, phường, đặc khu: UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND triển khai hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân, khu phố trên địa bàn và Quyết định số 1700/QĐ-UBND thành lập tổ công tác hỗ trợ lưu động nhằm tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao mức độ hài lòng và đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh.

3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng theo phương thức PPP: Ngày 11/6, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai quyết nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP); tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là 2 cây cầu quan trọng kết nối thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hưng Yên đề nghị đưa ra khỏi danh mục đầu tư công nhiều dự án: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cho biết, qua rà soát cơ quan này nhận thấy có 6 dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đến nay chưa triển khai, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh mục đầu tư. Động thái này cho thấy, tỉnh Hưng Yên đang xiết chặt đầu tư công, nhằm tránh đầu tư dàn trải làm phân tán nguồn lực, gây lãng phí ngân sách, kéo dài thời gian thi công, đội vốn dự án và làm giảm hiệu quả kinh tế - xã hội.

5. Đắk Lắk rút ngắn thời gian làm thủ tục cho nhiều nhóm dự án đầu tư: Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh quyết định triển khai cơ chế "luồng xanh" nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm. Đây được xem là giải pháp góp phần đưa Đắk Lắk đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Chú thích ảnh
Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên (công suất 80 MW). Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

6. Sơn La động thổ Nhà máy điện gió gần 3.000 tỷ đồng: Ngày 11/6, UBND tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần Năng lượng gió miền Bắc tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên có công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư  3.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, được xây dựng tại xã Phù Yên và Mường Cơi (Sơn La), với diện tích sử dụng đất khoảng 46,4 ha. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại vào quý III, năm 2028. Khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp hơn 230 triệu KWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia,

7. Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo sửa đổi Luật Hải quan: Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, kiểm định hải quan, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng và kiểm tra sau thông quan… Các sửa đổi, bổ sung này dự kiến sẽ tác động tới các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

8. Đà Nẵng chấp thuận 2 dự án nghìn tỷ vào Khu thương mại tự do: Ngày 11/6, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã có các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Cụ thể là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 3 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 8.119 tỷ đồng; Dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng có nhà đầu tư là Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ với rổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng.

9. Ha Noi Metro kiểm tra các nhà ga sau sự cố mảng vữa rơi xuống xe buýt: Ngày 11/6, liên quan đến vụ việc mảng vật liệu bất ngờ rơi từ nhà Ga Văn Khê (tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông) trúng thân xe buýt, làm hư hỏng kính, Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro), đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho biết, phần vật liệu rơi xuống là lớp vữa ốp lát thuộc hạng mục trang trí khu vực tên nhà ga, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình cũng như việc vận hành.

Chú thích ảnh
Nhờ ký kết hợp tác thu mua toàn diện với doanh nghiệp tiêu thụ sầu riêng đã giúp giải quyết triệt để bài toán tồn đọng nông sản thời điểm chính vụ. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

10. Siết quản lý sản xuất, xuất khẩu sầu riêng trước nhiều rủi ro vi phạm: Trước những tồn tại trong quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng, ngày 11/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng niên vụ 2026. Đây là giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, ổn định thị trường và giữ vững uy tín nông sản của địa phương.

11. Tây Ninh tạo điều kiện triển khai dự án logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: Chiều 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh và lãnh đạo các sở, ngành làm việc với Công ty Việt Nam SuperPort™ nhằm trao đổi định hướng hợp tác phát triển hạ tầng logistics, kết nối chuỗi cung ứng và triển khai dự án logistics trên địa bàn tỉnh.

12. Điều chỉnh quy hoạch để mở rộng không gian phát triển tỉnh Khánh Hòa: Ngày 11/6, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này nhằm thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch ngành quốc gia.

Thu Hằng (TTXVN)
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án điện tại Bắc Ninh
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án điện tại Bắc Ninh

Chiều 11/6, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN