1. Liên minh châu Âu áp dụng tạm thời FTA với Mercosur: Ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), trong thời gian chờ đợi phán quyết từ tòa án cấp cao về tính hợp pháp của hiệp định này. Động thái của EC được đưa ra sau khi Chính phủ Argentina và Chính phủ Uruguay chính thức phê chuẩn hiệp định hôm 26/2. Quyết định này được thực thi bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Chính phủ Pháp.
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
2. Thị trường smartphone trước cú sốc mang tính "sóng thần": Theo báo cáo mới nhất từ Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC), thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu có thể trải qua một đợt sụt giảm mạnh nhất từ trước đến nay vào năm 2026 do cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ. IDC dự báo trong năm 2026, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ giảm 12,9% xuống 1,12 tỷ chiếc. Đây không chỉ là mức sụt giảm theo năm lớn nhất từng ghi nhận, mà còn đưa tổng lượng hàng xuất xưởng xuống mức thấp nhất trong hơn 10 năm.
Điện thoại iPhone của hãng Apple được giới thiệu tại Cupertino, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
3. Trung Quốc khuyến khích mua USD nhằm kiềm chế đà tăng giá của đồng nhân dân tệ: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 27/2 cho biết sẽ điều chỉnh quy định nhằm làm chậm nhịp tăng giá quá nhanh của đồng nhân dân tệ thông qua việc khuyến khích nhu cầu mua USD trên thị trường phái sinh. Cụ thể, PBoC thông báo sẽ đưa tỷ lệ “dự trữ rủi ro ngoại hối” đối với các tổ chức tài chính khi mua ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn từ mức 20% về 0%, bắt đầu từ ngày 2/3. Biện pháp này về thực chất giúp giảm chi phí phòng ngừa rủi ro, qua đó khuyến khích doanh nghiệp và tổ chức tài chính tăng nhu cầu mua USD kỳ hạn.
Nhân viên kiểm đồng Nhân dân tệ tại ngân hàng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
4. IMF phê duyệt gói vay hơn 8 tỷ USD cho Ukraine: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt gói vay 8,1 tỷ USD dành cho Ukraine, qua đó giải ngân ngay khoảng 1,5 tỷ USD, chỉ vài ngày sau khi Ukraine đánh dấu tròn 4 năm xảy ra xung đột với Nga. Thỏa thuận kéo dài 48 tháng này thay thế một chương trình trước đó và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực duy trì ổn định kinh tế khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.
5. ADB sẽ tài trợ 2,7 tỷ USD cho Indonesia trong năm 2026. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết kế hoạch tài trợ dành cho Indonesia trong năm 2026 ước đạt khoảng 2,7 tỷ USD. Theo ông Alimov, Giám đốc quốc gia ADB tại Indonesia, nguồn vốn năm nay sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển sâu rộng lĩnh vực tài chính, tăng cường quản trị khu vực, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững và bảo tồn hệ sinh thái biển. Đây là các lĩnh vực then chốt nhằm hỗ trợ Indonesia đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn.