Dịch bệnh phức tạp, ngành nông nghiệp tập trung khôi phục sản xuất chăn nuôi, giữ đà tăng trưởng

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 4/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp thu mua sầu riêng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh minh họa: Anh Dũng/TTXVN

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%...

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, trong các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu nhóm thủy sản bị tác động mạnh nhất bởi thuế đối ứng của Mỹ. Tuy nhiên, với 4 tháng còn lại của năm, mỗi tháng xuất khẩu nông lâm thủy sản chỉ cần đạt 5 tỷ USD thì mục tiêu xuất khẩu năm 2025 (65 tỷ USD) sẽ đạt và vượt mục tiêu.

Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản miền Nam (TP Cần Thơ). Ảnh tư liệu, minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Về mục tiêu tăng trưởng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, thủy sản đang đảm bảo tốc độ sản xuất; lâm nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ song cũng tăng trưởng tốt. Riêng chăn nuôi năm nay phải đạt tốc độ tăng trưởng 5,7%. 

“Với tình hình dịch tả lợn châu Phi còn phức tạp, Cục Chăn nuôi và Thú y phải sớm tổ chức hội nghị triển khai sản xuất cho cuối năm, đồng thời khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho cuối năm và Tết”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo.

Thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước chưa qua 21 ngày (trừ Hải Phòng và Cà Mau đã qua 21 ngày). Trong số đó, 4 tỉnh gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thái Nguyên và Tây Ninh chỉ còn 1 xã có dịch với số lượng lợn tiêu hủy dưới 100 con; 6 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh có từ 3 đến 9 xã có dịch, số lợn tiêu hủy dưới 600 con. Đáng chú ý, 9 tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi có dịch lan rộng, số lợn tiêu hủy lên đến trên 28.000 con. 

Chú thích ảnh
Chế biến sản phẩm thịt lợn tại Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh, huyện Thường Tín (Hà Nội). Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo thành lập hơn 70 đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống dịch; riêng trong tháng 7/2025 đã có gần 40 đoàn làm việc tại 34 tỉnh, thành phố. Cục Chăn nuôi và Thú y đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. 

Các biện pháp trọng tâm bao gồm: tăng cường triển khai chuỗi cơ sở an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới; nâng cao năng lực sản xuất và quản lý giống, phát triển giống bản địa gắn với xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương; tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn thức ăn trong nước.

Đồng thời, quản lý hoạt động giết mổ theo hướng công nghiệp, hỗ trợ chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm; kiểm soát môi trường, xử lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, gắn với truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững từ nay đến Tết Nguyên đán, ông Phan Quang Minh nhấn mạnh.

Bích Hồng (TTXVN)
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng tăng 12%
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng tăng 12%

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8/2025 ước đạt 5,71 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN