Để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn

Tại cuộc họp báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Cục trưởng Cục Đầu Tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng đã trao đổi với báo giới về việc cần cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

´Mặc dù thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (FDI) năm 2012 có nhiều điểm sáng nhưng vẫn có ý kiến cho rằng: Chính sách, thể chế đầu tư của Việt Nam còn chưa hấp dẫn. Việc cải thiện môi trường đầu tư trong năm 2013 và những năm tới sẽ được thực hiện như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã đề ra các giải pháp cơ bản cho năm 2013. Trong đó, ưu tiên trước hết là phải hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về đầu tư, đảm bảo tính hấp dẫn, cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Theo tôi, đặc biệt phải sửa hiện tượng chồng chéo trong chính sách để không có chuyện trong khi Bộ KH-ĐT ban hành chính sách ưu đãi thì Bộ Tài chính lại “đánh” thuế. Bộ KH-ĐT đang trình Chính phủ sửa đổi các nút thắt này. Những việc nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ sẽ giải quyết; phần nào thuộc thẩm quyền Quốc hội thì giải quyết dần.


Thu hút FDI có nhiều điểm sáng Theo Bộ KH-ĐT, thu hút FDI vào Việt Nam năm 2012 tuy có giảm về vốn đăng ký so với năm 2011 nhưng vẫn có nhiều điểm sáng lưu ý, cụ thể: Vốn FDI thực hiện năm 2012 đạt 10,46 tỷ USD, bằng 95,1% mức thực hiện của năm 2011- được xem là kết quả tích cực góp phần làm cho cán cân vốn tài chính có số dư và góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng hợp, làm tăng dự trữ ngoại hối. Ngoài ra, lượng vốn đăng ký tăng thêm của những dự án đã tăng 58,5% so với năm 2011 chứng tỏ các nhà đầu tư làm ăn ở Việt Nam vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như triển vọng trong tương lai và sẵn sàng tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Đây là một trong những điểm nhấn về FDI. Năm 2012, nộp ngân sách của khu vực doanh nghiệp FDI (chưa kể dầu thô) đã đạt 3,76 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2011.

Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng: Chính phủ đã giao cho Bộ KH-ĐT hoàn thiện Đề án định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư FDI đến năm 2020 theo hướng làm rõ các cơ chế, chính sách gắn với những tiêu chí cụ thể để thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chọn lọc... Chính phủ cũng giao Bộ KH-ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về vấn đề trên để bảo đảm môi trường đầu tư của nước ta không kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Dự kiến tháng 1/2013, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.


Để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, Việt Nam phải thực hiện tốt 3 khâu: Cải cách thể chế - cải thiện cơ sở hạ tầng - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tới đây, Bộ KH-ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc quản lý các dự án có quy mô, tác động lớn, tính lan tỏa cao. Các dự án này phải có quy trình thẩm tra của các bộ, ngành, trong đó có Bộ KH-ĐT. Sở dĩ chúng tôi đề xuất thực hiện việc này là vì có những dự án thu hút FDI tại địa phương nhưng địa phương không lo được. Bên cạnh việc xúc tiến thu hút vốn FDI mới, Nhà nước sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nhà đầu tư đang đầu tư tại Việt Nam hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là giảm rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài đối với một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu.

 

´Thưa Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng, dư luận đang có nhiều “nghi vấn” về một số công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam đã khai báo “lỗ giả, lãi thật” nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách lớn cho Nhà nước. Bộ KH-ĐT sẽ có những giải pháp ra sao?

Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng: Bộ đã xây dựng Đề án chống chuyển giá để trình Chính phủ. Việc này có liên quan tới rất nhiều các lĩnh vực như: thuế, hải quan nên Chính phủ đã đồng ý chuyển giai đoạn 2 Đề án giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương triển khai. Sắp tới, chúng ta cũng hoàn thiện khung pháp lý về chống chuyển giá, tuyên truyền về việc chống chuyển giá, xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ phát hiện và tiến hành các cuộc kiểm tra về vấn đề này; xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu về vấn đề so sánh giá với các nước xung quanh mà thực ra xây dựng cái này với chúng ta không đơn giản.

 

´Lâu nay, nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực được đánh giá rất quan trọng, mang tính nền tảng của nền kinh tế. Tuy nhiên, thu hút vốn FDI vào lĩnh vực này lại rất hạn chế. Bộ có chính sách gì để thu hút vốn FDI vào lĩnh vực này trong thời gian tới?


Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Trong mỗi kỳ họp của Quốc hội hoặc của Chính phủ, Bộ KH&ĐT đều nêu trước hai nhận xét: Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung việc thu hút vốn FDI vào rất hạn chế. Ngay cả doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực này cũng thấp. Trong khi thực tế cho thấy, năm qua ngành nông nghiệp đã “cứu” cho kinh tế vĩ mô. Để khuyến khích vốn FDI vào lĩnh vực này, nâng sản xuất nông nghiệp lên tầm hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao hơn thì phải sửa đổi chính sách thu hút đầu tư, kể cả các chính sách ưu đãi cho FDI vào lĩnh vực này. Bộ đang xây dựng để trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi Nghị định 61 về thu hút đầu tư, trong đó có các điều khoản hỗ trợ mạnh, đặc biệt là thu hút vốn FDI vào vùng khó khăn bằng các ưu đãi lãi suất, tín dụng và các hỗ trợ khác của Nhà nước. Ví dụ, các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản cho đồng bào khi vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu đều có hỗ trợ. Thứ hai là trong thu hút FDI sẽ quy định: Nếu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vào khu vực, địa bàn khó khăn sẽ được hỗ trợ mạnh hơn để vận động, khuyến khích mọi doanh nghiệp của các quốc gia đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.


Tôi tin là Chính phủ sẽ sớm phê chuẩn Dự thảo sửa đổi Nghị định 61 và ban hành trong thời gian tới.


Minh Phương- Xuân Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN