Đầu Xuân vào việc ngay, tạo nền cho tăng trưởng hai con số​

Bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Chú thích ảnh
Không khí sản xuất đầu Xuân tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Các chỉ số quan trọng liên quan đến xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)… tiếp tục duy trì đà tăng khá, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Nổi bật, ngay từ đầu năm, thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 23/2 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về đôn đốc nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đồng loạt bắt tay vào việc với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay” theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Từ công trường hạ tầng, nhà máy sản xuất đến cửa khẩu, cảng biển…, nhịp độ lao động được duy trì khẩn trương, tạo tín hiệu tích cực cho kinh tế tháng 2 và đặt nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, đi đôi với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết; thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tinh thần chỉ đạo này nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia duy trì thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ; nhiều nhà máy bảo đảm sản xuất liên tục nhằm đáp ứng đơn hàng. Trên khắp các địa phương, không khí lao động trở lại nhịp độ khẩn trương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần "Hà Nội đã nói là làm", từ ngày đầu, tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống chính trị thành phố đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt. Hà Nội cam kết sẽ biến khát vọng tăng trưởng hai con số thành hiện thực.

Hầu hết các chỉ số kinh tế quan trọng của TP. Hồ Chí Minh trong 2 tháng đầu năm đều tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý I trên 7%. Tinh thần là làm việc ngày đêm để vượt qua những “nút thắt”, tạo những đột phá mới". TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực biến các cơ chế đặc thù thành kết quả cụ thể, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước trong năm 2026 - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.

Còn theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2026 (từ ngày 1/2 đến 15/2/2026) đạt 41,67 tỷ USD. Lũy kế đến hết ngày 15/2/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 130,18 tỷ USD, tăng 36,9%, tương ứng tăng 35,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Chú thích ảnh
Không khí sản xuất ngày đầu năm tại Xí nghiệp Veston Hưng Hà thuộc Tổng Công ty May 10 (xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 63,64 tỷ USD, tăng 33,7%, tương ứng tăng 16,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,63 tỷ USD (tăng 49,4%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 2,36 tỷ USD (tăng 42,5%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,33 tỷ USD (tăng 18,9%).

Ở chiều nhập khẩu, tổng trị giá đến hết ngày 15/2/2026 đạt 66,54 tỷ USD, tăng 40%, tương ứng tăng 19,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Một số nhóm hàng tăng mạnh gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,56 tỷ USD (tăng 62,3%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 2,73 tỷ USD (tăng 46,4%). Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng.

Cùng với hoạt động thương mại quốc tế, khu vực doanh nghiệp trong nước cũng có chuyển động tích cực. Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng tháng 1/2026, ước tính có trên 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và quay trở lại hoạt động trong tháng 2 vẫn khả quan, dù trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2026 cũng được đánh giá khởi sắc. Đáng chú ý, dù tháng 2 có kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, nhiều địa phương vẫn thu hút được dự án quy mô lớn.

Tại TP. Hồ Chí Minh, một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, địa phương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số, trung tâm dữ liệu lớn và Trung tâm tài chính quốc tế. Tại sự kiện, nhiều thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đã được ký kết. Đáng chú ý là thỏa thuận khung hợp tác dài hạn giữa Tập đoàn G42 (UAE) với liên danh các nhà đầu tư trong nước gồm FPT và Viet Thai Group nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ cùng đầu tư, xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại Việt Nam, làm nền tảng cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây cho khu vực công, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế. G42 hiện sở hữu năng lực triển khai hạ tầng AI toàn cầu, từng xây dựng các cụm hạ tầng tính toán lớn phục vụ nhu cầu AI cấp quốc gia và khu vực.

Hoạt động thương mại nội địa và sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo Bộ Tài chính, tháng 2/2026 bước vào cao điểm chuẩn bị Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, hoa thắp hương, trái cây và sản phẩm tiêu dùng dịp lễ.

Trong giai đoạn từ 23 đến 28 tháng Chạp, lượng khách tại siêu thị và trung tâm thương mại cao hơn từ 30 - 50% so với ngày thường. Các nhóm hàng tiêu thụ mạnh gồm lương thực, thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh và quà biếu. Giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ 5 - 10% theo quy luật cung – cầu nhưng nguồn cung vẫn được bảo đảm.

Tại Nghệ An, tổng mức bán lẻ hàng hóa 2 tháng năm 2026 ước đạt 24.034 tỷ đồng, tăng 15,62% so với cùng kỳ năm trước. Tại TP. Hồ Chí Minh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2026 ước đạt 152.425 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Bên cạnh thương mại, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng. Tại Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm ước tăng 11,42% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ lực như đá xây dựng, đá chế biến, nước mắm, bao bì, xi măng… tăng khá, góp phần nâng cao giá trị sản xuất toàn ngành.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng cao, nhiều doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên kế hoạch tuyển dụng lao động quy mô lớn. Công ty Luxshare ICT Nghệ An hiện có khoảng 30.000 lao động; trong năm 2026, khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lên tới 60.000 lao động.

Dù bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm khởi sắc, vẫn còn những yếu tố thách thức. Môi trường thương mại toàn cầu thay đổi nhanh, kinh tế thế giới phục hồi chậm, xu hướng bảo hộ gia tăng có thể ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo đang tái định hình thị trường lao động và sản xuất, tác động đến chi phí và cấu trúc chuỗi cung ứng.

Chú thích ảnh
Không khí lao động đầu năm tại Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Trong nước, tăng trưởng xuất khẩu vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực doanh nghiệp FDI; nhiều ngành còn phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu. Năng lực thiết kế, marketing quốc tế và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó trong đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh của thị trường nhập khẩu.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, yêu cầu đặt ra là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công và duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, thận trọng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng then chốt; nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, tránh dàn trải. Khu vực tư nhân cần được tạo điều kiện phát triển, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Thu hút FDI theo hướng có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Những tín hiệu tích cực trong 2 tháng đầu năm đang tạo nền tảng cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nền kinh tế cần duy trì đà phục hồi, đồng thời nâng cao chất lượng và tính tự chủ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Thúy Hiền  (TTXVN)
Rộn ràng khí thế lao động trên các công trường những ngày đầu Xuân
Rộn ràng khí thế lao động trên các công trường những ngày đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên khắp các công trường của thành phố Hà Nội, không khí lao động đã rộn ràng ngay từ những ngày đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN