Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, không có hiện tượng khan hàng, nâng giá

Từ đầu giờ chiều 6/9, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu có mưa to, nhiều người dân trong tỉnh, nhất là tại khu vực thành phố Lạng Sơn đổ về các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chợ trên địa bàn để mua sắm hàng hóa dự trữ, khiến sức mua tăng đột biến.

Chú thích ảnh
Lượng người mua hàng tại siêu thị Thành Đô (phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) ngày 6/9/2024 tăng từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, chưa có hiện tượng găm hàng, khan hàng, nâng giá...

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tại một số siêu thị, cơ sở cung ứng hàng hóa, thực phẩm và các chợ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, lượng người mua hàng vẫn rất đông. Các mặt hàng bán chạy, nhiều nơi hết hàng phải bổ sung liên tục là: Thịt lợn, trứng các loại, rau xanh, gạo, hoa quả...

Anh Hà Huy Dưỡng, quản lý siêu thị Thành Đô (phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) cho biết, từ 8 giờ sáng nay, lượng khách mua hàng tại siêu thị ước tính tăng khoảng 1,5 - 2 lần so với ngày bình thường. Các kệ hàng rau xanh, hoa quả, gạo, trứng và các mặt hàng thiết yếu khác có một số thời điểm hết hàng trên kệ hàng, đơn vị phải bổ sung hàng vào liên tục để phục vụ nhân dân mua sắm.

Nắm được tâm lý lo lắng của người dân trước thông tin bão số 3 ảnh hưởng vào địa bàn có thể gây mưa lớn, ngập lụt nên bà con sẽ đi mua hàng dự trữ, siêu thị đã nhập tăng lượng hàng từ trước đó, do vậy không có hiện tượng khan hàng. Siêu thị cũng giữ giá bán ổn định như bình thường để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Chị Hoàng Thị Phương ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho hay, nghe dự báo thời tiết được biết từ ngày 7/9 bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc gây mưa lớn nên chị đã chuẩn bị thực phẩm.

Tại chợ Giếng Vuông (phường Hoàng Văn Thụ) - một trong những chợ đầu mối lớn tại thành phố Lạng Sơn vào chiều tối 6/9, lượng người mua hàng vẫn đông. Chị Phòng, chủ cơ sở bán thịt lợn tại chợ Giếng Vuông thông tin, bình thường mỗi ngày chị mổ một con lợn khoảng 90 kg, bán từ sáng tới tối mới hết thịt nhưng hôm nay đến 14 giờ đã hết thịt. Thịt mông, thịt vai ngon vẫn giữ giá bán 100.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 120.000 đồng/kg, giá bán không tăng. Sáng 7/9, nếu trời vẫn chưa có mưa, gia đình chị vẫn thịt lợn bán cho khách.

Chú thích ảnh
Cơ sở cung ứng trứng tại chợ Giếng Vuông (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) bán được hơn một vạn quả trứng trong ngày 6/9.

Theo chị Phòng, chủ cơ sở cung ứng trứng gà, vịt tại chợ Giếng Vuông, trong ngày hôm nay, ước tính gia đình chị bán hơn một vạn quả trứng các loại. Nhu cầu mua trứng dự trữ tăng cao nhưng gia đình chị vẫn giữ giá bán như thường lệ. Trứng gà ta loại to có giá 3.800 đồng/quả; trứng vịt bán với giá từ 3.000 - 3.300 đồng/quả...

Chị Duyên, chủ cơ sở bán rau tại chợ Giếng Vuông chia sẻ, bắt đầu từ trưa nay, lượng người mua rau tăng đột biến. Cơ sở đã phải bổ sung thêm nguồn hàng liên tục để bán cho khách. Người dân thường có tâm lý trữ hàng khiến lượng người mua tăng cao song để giữ chữ tín, cơ sở vẫn giữ giá bán như ngày bình thường. Một bó rau muống vẫn bán với giá 5.000 đồng; một cái bắp cải loại vừa vẫn bán 13.000 đồng.

Chị Hoàng Mai Hương, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 3, gia đình mua dự phòng các loại thực phẩm, dự kiến có thể đủ ăn từ 3 - 5 ngày. Các mặt hàng cơ bản giá ổn định, không tăng dù người mua tăng cao.

Theo ông Liễu Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã làm việc với đại diện các đơn vị cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh, hàng hóa tiêu thụ trong ngày hôm nay tăng từ 1,5 - 2 lần nhưng lượng hàng hóa đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng và giá cả vẫn ổn định. Các đơn vị cung ứng hàng hóa cam kết đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân mua sắm. Các cửa hàng không lợi dụng thời điểm đông người mua để tăng giá bán mà cam kết bán hàng đúng giá.

Để đảm bảo nguồn hàng, Sở Công Thương tỉnh đề nghị, các siêu thị, trung tâm thương mại, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn tăng lượng hàng dự trữ, đảm bảo nguồn cung đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian diễn ra cơn bão số 3, đặc biệt là các khu vực có thể bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra; tổ chức tốt hoạt động cung ứng hàng hóa xuyên suốt, liên tục; có kế hoạch điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp thời tại các điểm bán để phục vụ nhân dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá tại các điểm bán.

Chú thích ảnh
Lượng người mua hàng tại siêu thị Thành Đô (phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) ngày 6/9/2024 tăng từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường.

Các siêu thị, trung tâm thương mại, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ mở rộng hình thức đăng ký mua hàng qua hệ thống trực tuyến (online), góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện trong nhu cầu mua sắm; sẵn sàng phối hợp với Sở Công Thương. UBND các huyện, thành phố điều tiết nguồn hàng, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng găm hàng, đẩy giá; đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão, hoàn lưu bão.

Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn và Kinh tế - hạ tầng các huyện rà soát, xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai, bão lụt phù hợp với tình hình của từng địa phương, bảo đảm cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Ứng phó bão số 3: Chủ động các phương án trước diễn biến phức tạp của bão 
Ứng phó bão số 3: Chủ động các phương án trước diễn biến phức tạp của bão 

Chiều 6/9, các địa phương gấp rút thực hiện công tác kiểm tra, lên phương án trực 24/24 giờ, nhằm chủ động bảo đảm an toàn cho người dân, công trình, tài sản trước diễn biến phức tạp của bão số 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN