Xã Bảo Lâm (Cao Bằng) ngập chìm trong lũ. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 10, đã gây lũ lớn trên hệ thống các sông thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó nhiều tuyến sông lên mức báo động 3 và trên báo động 3, có tuyến sông lũ đã vượt lũ lịch sử (lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt 14,31m, vượt lũ lịch sử 0,06m) và hiện còn diễn biến phức tạp.
Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với lũ lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.
Các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. Đồng thời sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.
Tại Cao Bằng, sáng nay 1/10, trời đã tạnh mưa, hửng nắng, mực nước trên các con sông lớn ở Cao Bằng đã bắt đầu rút sau khi lên đến đỉnh điểm, tuy nhiên, người dân vẫn chưa thể trở về nhà vì mực nước vẫn còn rất cao.
Trước đó, đêm 30/9 khi mực nước sông Bằng dâng rất cao, các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng ngập chìm trong nước, hàng nghìn người dân phải di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn ngăn người dân không tự ý ra vào nhà và các tuyến phố đã bị ngập nước. Công ty Điện lực Cao Bằng đã phải cắt điện hàng nghìn hộ dân để đảm bảo an toàn tại các khu vực bị ngập. Các lực lượng Công an, Quân đội, dân phòng căng mình hoạt động suốt đêm để hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
Những người dân sinh sống lâu năm ở Thành phố Cao Bằng cũ cho biết đây là trận lũ lớn nhất tại trung tâm tỉnh Cao Bằng kể từ năm 1986. Trận lũ lớn tương đương xảy ra năm 1986, khi đó, gần như tất cả các nhà dân ở Thị xã Cao Bằng cũ đều bị ngập. Mực nước lên cao chạm mặt cầu treo thành phố, cuốn trôi nhiều nhà, tài sản, gia súc của người dân.
Đêm 30/9 là một đêm không ngủ đối với người dân Thành phố Cao Bằng khi trải qua nhiều lo âu, sợ hãi. Từ chiều 30/9 mực nước trên Sông Bằng tăng lên rất nhanh khiến nhiều người trở tay không kịp, bị mắc kẹt trong nhà. Tại chợ xanh, phường Thục Phán, nước bất ngờ dâng ngập chợ khiến tiểu thương không kịp trở tay, rất nhiều hàng hóa bị ngập nước, chính quyền phải huy động khẩn cấp lực lượng công an và xe tải đến hỗ trợ người dân di dời hàng hóa.
Ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Đảng bộ phường Thục Phán cho biết, đến sáng nay, trời đã tạnh mưa, nước lũ bắt đầu rút, tuy nhiên tốc độ rút rất chậm. Trong đêm qua, phường đã huy động 150 Công an, Quân đội, dân phòng cứu hộ cho người dân. Tuy nhiên, số lượng người bị mắc kẹt quá nhiều, lực lượng mỏng và thiếu phương tiện, thiết bị, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cứu hộ. Hiện nay, phường Thục Phán vẫn còn khoảng 700 - 800 người dân đang mắc kẹt trong nhà tại các khu vực ngập nước, thiếu lương thực và nước uống. Chính quyền địa phương đang tổ chức cứu trợ lương thực, đồ ăn, nước uống cho dân.
Tính đến 11h ngày 1/10, thời tiết tại Cao Bằng đã khô ráo, trời quang, dự báo hết mưa. Tuy nhiên, mực nước trên Sông Bằng vẫn khá cao, người dân vẫn chưa thể về nhà. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Bình Long ở phía thượng nguồn của khu vực trung tâm tỉnh thông báo 9h sáng sẽ tiếp tục xả lũ với lưu lượng 400m3/giây.