Cuộc khủng hoảng 737 MAX buộc American Airlines hạ dự báo lợi nhuận

Hãng hàng không American Airlines của Mỹ ngày 26/4 đã hạ dự báo lợi nhuận của hãng trong năm 2019, chủ yếu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng liên quan đến dòng máy bay Boeing 737 MAX. 

Chú thích ảnh
Máy bay của American Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

American Airlines dự tính lợi nhuận năm 2019 của hãng sẽ giảm 350 triệu USD, trong bối cảnh hàng chục quốc gia và một loạt hãng hàng không trên thế giới quyết định ngừng khai thác máy bay Boeing 737 MAX hồi giữa tháng 3/2019, sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng máy bay này khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng 737 MAX đã khiến gần 15.000 chuyến bay bị hủy và gần 700.000 hành khách phải đặt lại vé.

Lợi nhuận ròng quý I/2019 của American Airlines, hãng hiện sở hữu 24 chiếc 737 MAX, đạt 185 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý này tăng 1,8%, lên 10,6 tỷ USD.

American Airlines quyết định hủy các chuyến bay sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX đến ngày 19/8. Hãng dự tính đạt lợi nhuận khoảng 4-6 USD/cổ phiếu trong năm nay, giảm so với mức dự kiến trước đó là 5,5-7,5 USD/cổ phiếu.

Các lãnh đạo của American Airlines nói rằng việc hành khách đặt lại vé vào phút chót cho những chuyến bay vốn được đặt trước đó với mức giá rẻ hơn nhiều đã tác động xấu đến lợi nhuận của hãng. Triển vọng lợi nhuận của American Airlines cũng bị ảnh hưởng do chi phí nhiên liệu gia tăng.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang (FAA) thông báo sẽ triệu tập cuộc họp của các nhà chức trách toàn cầu vào ngày 23/5 để công bố quy trình giải quyết các vấn đề an toàn cần thiết trước khi 737 MAX có thể quay lại bầu trời.

Lê Minh (Theo AFP)
American Airlines gia hạn đình chỉ khai thác Boeing 737 Max
American Airlines gia hạn đình chỉ khai thác Boeing 737 Max

Hãng hàng không American Airlines ngày 14/4 thông báo hãng sẽ cắt giảm 115 chuyến bay mỗi ngày trong những tháng tới, do các máy bay Boeing 737 Max của hãng bị đình chỉ bay cho tới ngày 19/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN