Công ty Nga đua nhau sa thải công nhân

Kinh tế Nga đang phải đối mặt với làn sóng sa thải công nhân ồ ạt của các công ty. Hiện tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Nga là trên 5%.

Ảnh minh họa.


Ngày 29/1, một công ty con của hãng bia Carlsberg tại Nga đã thông báo đóng cửa nhà máy. Hãng sản xuất xe hơi của Pháp Renault cũng dự tính sa thải 1.400 nhân công tại Nga trong thời gian tới.

Khủng hoảng, trừng phạt của phương Tây và giá dầu thô giảm đã bắt đầu tác động đến kinh tế Nga. Các chỉ số của kinh tế Nga gần đây khá đáng ngại: đồng ruble trượt giá mạnh, lạm phát tiếp tục gia tăng, tiêu thụ giảm, lãi suất cơ bản ở mức cao (15%) nên khó mà trả hết nợ và đảm bảo chi tiêu.

Đó là chưa kể đến các lệnh trừng phạt của phương Tây gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường vốn. Có nhiều dự đoán rằng năm 2015, kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái.

Nhà xã hội học Petr Biziokov nói rằng tình hình tại Nga khác hẳn so với những nơi khác. Trước tiên, tiền đền bù thấp nghiệp rất thấp, khoảng 5.000 ruble/tháng (dưới 70 euro/tháng). Hơn nữa, mối quan hệ trong công việc chưa bình đẳng, nhân viên phụ thuộc nhiều vào chủ, làm những gì chủ muốn. Đó là chưa kể đến những người nhập cư, tình cảnh của họ còn tồi tệ hơn.


TTXVN/Tin tức
Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2015
Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2015

Nga đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2015 và ước tính GDP sẽ giảm 3% trong năm nay nếu giá dầu ở mức 50 USD/1 thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN