Công trình trọng điểm ngăn mặn 500 tỷ đồng sẽ vận hành trước mùa khô 2025

Tại Sóc Trăng, Cống âu Rạch Mọp nằm giáp ranh giữa huyện Kế Sách và Long Phú thuộc Dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đưa công trình vào vận hành ngăn mặn trước mùa khô 2025.

Chú thích ảnh
Công trình Cống âu Rạch Mọp với chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 khoang cống mỗi khoang rộng 35m và 1 khoang âu thuyền rộng 15m.

Theo ông Kiều Văn Công, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Cống âu Rạch Mọp với chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 khoang cống mỗi khoang rộng 35m và 1 khoang âu thuyền rộng 15m; cao trình ngưỡng cống (-6m), cao trình đáy âu thuyền tại đầu âu (-4,5m) và tại buồng âu (-5m). Phần cống: Cống hở bằng bê tông cốt thép M300, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Phần âu thuyền: Mỗi đầu dài 28m, buồng âu dài 75m; cửa van phẳng bằng thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ như nhà quản lý có kết cấu móng, cột bằng bê tông cốt thép, hệ thống quan trắc giám sát tự động.

Cũng theo ông Kiều Văn Công, kinh phí đầu tư Cống âu Rạch Mọp trên 500 tỷ đồng, thi công đạt 72,83% khối lượng công trình. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Chú thích ảnh
Hiện nhà thầu cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa vào vận hàng ngăn mặn trước mùa khô 2025. 

Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết, Dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu được triển khai tại huyện Long Phú, huyện Kế Sách và huyện Châu Thành. Các hạn mục công trình: Cống âu Rạch Mọp, cống Mương Khai 2, cống Trà Ếch, cống Cau Trường, cống Cái Trưng, cống Trà Quýt với tổng kinh phí xây dựng 900 tỷ đổng.

Công trình Cống âu Rạch Mọp được xem là trọng điểm của dự án phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt lớn ở khu vực Tây Nam bộ, chỉ nhỏ hơn cống Cái Lớn, Cái Bé (Kiên Giang); với mức đầu tư chiếm trên 50% tổng kinh phí dự án. Khi đưa vào hoạt động, sẽ tránh được tình trạng mặn xâm nhập theo sông Hậu vào huyện Kế Sách, huyện Long Phú.

Chú thích ảnh
Công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. 

Dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu là một trong những dự án trọng điểm phòng chống mặn xâm nhập của tỉnh Sóc Trăng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khi đưa vào vận hành sẽ giảm thiểu ảnh hưởng mặn xâm nhập, tạo nguồn nước ngọt ứng phó trong các đợt mặn lên cao trên sông Hậu cho diện tích đất tự nhiên 36.710 ha ở huyện Kế Sách, Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang).

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Phú Lâm Văn Vũ cho biết, Cống âu thuyền Rạch Mọp khi đưa vào vận hành sẽ đảm bảo việc ngăn mặn, trữ ngọt, chống ngập úng cho trên 5.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Tỉnh Sóc Trăng đã tuyến hành xây dựng đường dẫn lên cống, đồng thời đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông xây dựng thêm bờ kè chống sạt lở từ Cống âu Rạch Mọp ra đến giáp sông Hậu.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)
Giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô 2024 - 2025
Giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô 2024 - 2025

Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người trong mùa khô năm 2024 - 2025 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN