Cội nguồn sức mạnh để Hải Phòng vươn ra biển

Sự hòa hợp ý Đảng - lòng dân là cội nguồn sức mạnh để Hải Phòng vững tin vươn ra biển lớn trong năm 2017.

Sự chuyển mình rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng trong năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố, là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp lòng dân. Sự hòa hợp ý Đảng - lòng dân là cội nguồn sức mạnh để Hải Phòng vững tin vươn ra biển lớn trong năm 2017.

Từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố


"Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng Duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại" là mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Thông tuyến, đưa vào sử dụng cây cầu vòm thép khổng lồ tại nút giao quan trọng giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Ảnh: TTXVN phát.

Cụ thể hóa mục tiêu này, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường ô tô cao tốc.

Xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế vùng Duyên hải Bắc bộ. Phát triển văn hóa, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ là giải pháp cơ bản và cấp bách.

Củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến hành động thực tiễn


Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành: Để đạt được yêu cầu phát triển đột phá về mọi mặt kinh tế - xã hội, trước hết thành phố phải có sự đột phá về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách, có lề lối làm việc và thái độ trách nhiệm cao trước nhân dân, có nhiệt huyết đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Vì vậy, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả tư duy lẫn hành động là con đường duy nhất để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, năm 2016, Hải Phòng đã đạt và vượt kế hoạch 19/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Nổi bật là tổng sản phẩm (GRDP) thành phố tăng 11%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 đến nay, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,02%; thu ngân sách tăng 8,7% (đạt trên 62.640 tỷ đồng); tổng lượng khách du lịch đến thành phố chạm mốc 6 triệu lượt khách, tăng 6,02 so với năm 2015; sản lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt 80,01 triệu tấn.

Hải Phòng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,9 tỷ USD trong năm 2016, đưa Hải Phòng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Nhiều nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phát triển khác tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng với nhiều dự án lớn, hiện đại và liên tục mở rộng.

Cùng với đó, đầu tư của các doanh nghiệp trong nước vào Hải Phòng tăng cao. Tập đoàn Vingroup đã triển khai đầu tư trên 30.000 tỷ đồng vào các dự án như: Khu du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng lớn nhất vùng Đồng bằng Bắc bộ tại Đảo Vũ Yên; Khu đô thị Vinhome Riverside. Tập đoàn Him Lam đầu tư trên 5.000 tỷ đồng xây dựng Khu du lịch quốc tế tại Đảo Hòn Dấu. Lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp cũng đã thu hút được các dự án đầu tư khá lớn của Tập đoàn Vingroup.

Kết cấu hạ tầng giao thông thành phố tiếp tục hoàn thiện. Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi vào vận hành đã tăng tính kết nối thành phố với cả nước và các tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi khánh thành đã giúp lượng khách hàng không đến Hải Phòng tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm được thành phố phối hợp tốt với Bộ Giao thông Vận tải triển khai quyết liệt và đều bám sát tiến độ như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện, mở rộng Quốc lộ 10, cầu Bạch Đằng, cầu vượt Lê Hồng Phong. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công các công trình: quốc lộ 37, đường cao tốc ven biển, hạ tầng đô thị Bắc Sông Cấm...

 Tận dụng thời cơ để tăng tốc


Tại cuộc gặp gỡ báo chí mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021. Những kết quả tích cực và nhân tố thuận lợi mới đã đưa Hải Phòng đứng trước một vận hội mới.

Hải Phòng xác định "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách" tiếp tục là chủ đề năm 2017. Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Đồng thời, với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đạo đức công chức, thành phố sẽ áp dụng cơ chế, chính sách cởi mở, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tiếp cận, triển khai dự án. Thành phố đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu, cụm công nghiệp với chất lượng cơ sở hạ tầng, kĩ thuật cao, đủ sức thu hút các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, nhằm từng bước tái cơ cấu ngành công nghiệp thành phố. Hải Phòng phấn đấu giữ vững vị trí là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong năm 2017.

Cùng với đó, Hải Phòng tiếp tục siết chặt thu - chi ngân sách; giao trách nhiệm chính trị cho cấp uỷ, chính quyền cấp huyện đối với hoạt động thu ngân sách. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp cũng như các hành vi thiếu trách nhiệm, tiêu cực của cán bộ ngành thuế.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thành phố tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo cách làm mới như hỗ trợ xi măng cho các địa phương để xây dựng đường thôn xóm, đường nội đồng; phấn đấu đến năm 2020, 100% số xã của thành phố đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc mới đây với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vị trí trọng điểm vùng kinh tế phía Bắc của Hải Phòng với những lợi thế mà các tỉnh, thành khác không có được. Từ tiềm năng, lợi thế đó, Hải Phòng phải có khát vọng phát triển, phải trở thành thành phố cạnh tranh, thông minh, phát triển nhanh hơn, có khả năng kết nối tốt và phải có môi trường sống tốt...

Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động. Hình ảnh về một thành phố Cảng văn minh, năng động, thân thiện, an bình đã và đang hiện rõ.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Hải Phòng thông tuyến cây cầu vòm thép khổng lồ
Hải Phòng thông tuyến cây cầu vòm thép khổng lồ

Ngày 25/1, UBND TP Hải Phòng chính thức thông tuyến, đưa vào sử dụng cây cầu vòm thép khổng lồ tại nút giao quan trọng giữa đường Nguyễn Bình Khiêm và Lê Hồng Phong chỉ sau 7 tháng thi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN