Cơ hội hợp tác đầu tư với Ai Cập

Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Ai Cập, Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi) sẽ tổ chức đoàn sang nghiên cứu thị trường, đầu tư về logistics và xúc tiến thương mại tại Ai Cập từ ngày 1 đến ngày 6/12/2019.

Chú thích ảnh
Cảng SSIT (nằm trong cụm cảng Cái Mép-Thị Vải thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Ai Cập là nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Phi và thứ hai tại Châu Phi. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn, đứng đầu thế giới về hạt tiêu đen, hạt điều; đứng thứ 2 thế giới về gạo và cà phê. Có gần 120 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 300 tỷ USD vốn đăng ký; trong đó, vốn thực hiện trên 160 tỷ USD.

Theo Bộ Công Thương, Ai Cập có cảng biển Alexandria, là một trong những cảng biển lớn nhất của vùng biển Địa Trung Hải và kênh đào Suez là nối đi tắt cho những con tàu đi qua cảng châu Âu, châu Mỹ đến những cảng phía Nam châu Á, cảng phía Đông châu Phi và châu Đại Dương. Trong những năm gần đây, Ai Cập luôn là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực châu Phi, chỉ sau Nam Phi.

Theo dự kiến Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội thảo đầu tư logistics và xúc tiến thương mại tại thành phố Alexandria, làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Cairô và một số những Hiệp hội, doanh nghiệp lớn tại Ai Cập.

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong nước tiếp xúc trực tiếp, thảo luận, tiến hành giao thương, tìm hiểu và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác tại Ai Cập.

Hằng Trần (TTXVN)
Nhiều triển vọng mở rộng hợp tác đầu tư Việt Nam - Nga
Nhiều triển vọng mở rộng hợp tác đầu tư Việt Nam - Nga

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Phó Thủ tướng Liên bang Nga Maxim Akimov đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN