Chứng khoán thế giới đồng loạt ngả sắc xanh

Theo sau đà tăng mạnh của chứng khoán Mỹ đêm trước, sáng 24/12, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tokyo mở cửa tăng 85,48 điểm (0,54%) lên 15.955,90 điểm. Chuyên gia Hiroichi Nishi, thuộc SMBC Nikko Securities, cho rằng chỉ số Nikkei nhận được sự hỗ trợ từ mức tăng kỷ lục của TTCK Phố Wall đêm trước, xu hướng giảm của đồng yên và dòng tiền mặt đổ vào các tài sản rủi ro.

Bên cạnh đó, theo ông Nishi, với khối lượng giao dịch mỏng trước thềm kỳ nghỉ Giáng sinh, hoạt động bán ra mạnh sẽ không được thúc đẩy và đây sẽ là nhân tố tác động tích cực đến các chỉ số chứng khoán.

Tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite tại TTCK Thượng Hải tăng 0,21% lên 2.094,07 điểm; còn chỉ số Hang Seng của TTCK Hong Kong tăng 124,08 điểm (0,54%) lên 23.045,64 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ tăng lên các mức kỷ lục mới, sau khi nước này công bố số liệu đầy lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế. Chốt phiên 23/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 73,47 điểm (0,45%) lên 16.294,61 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 9,67 điểm (0,53%) lên 1.827,99 điểm. Mức đóng cửa của hai chỉ số này đều là mức kỷ lục mới.

Đà đi lên của TTCK diễn ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng 11/2013 chi tiêu tiêu dùng đã tăng 0,5%, ghi dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp. Ước tính về lòng tin tiêu dùng trong tháng 12/2013 do Đại học Michigan tiến hành khảo sát cũng cho thấy sự cải thiện. Nhà kinh tế Peter Cardillo thuộc Rockwell Global Capital đánh giá triển vọng sáng sủa hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hỗ trợ đà tăng cho các chỉ số chứng khoán.

Các thị trường chứng khoán châu Âu ngày 23/12 cũng tràn ngập sắc xanh. Chốt phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Frankfurt, chỉ số DAX hàng đầu đứng ở mức cao kỷ lục 9.488,82 điểm, tăng 0,9% so với cuối phiên giao dịch trước đó. Chỉ số MDAX tăng 0,6% lên mức 16.491,42 điểm, chỉ số TecDAX cũng tăng 0,6% lên mức 1.164,15 điểm, trong khi chỉ số Euro Stoxx 50 cũng tăng 0,7% chốt phiên ở mức 3.070,91 điểm.


Theo các nhà phân tích, những tín hiệu tích cực từ Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, là nhân tố chính dẫn tới sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Frankfurt cũng như các thị trường châu Âu khác. Cuối tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế Mỹ đạt tăng trưởng 4,1% trong quý III/2013, cao hơn mức dự đoán trước đó là 3,6%. Tiếp đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagard cho hay quỹ này sẽ nâng mức dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Một lý do nữa khiến thị trường chứng khoán Frankfurt tăng điểm đến từ chính các công ty lớn của Đức như Siemens, Adidas... Các nhà kinh tế nhận định chỉ số DAX sẽ còn tiếp tục tăng và có thể vượt mức 10.000 điểm trong nửa đầu năm tới.

Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 tại thị trường chứng khoán London cũng tăng 1,09%, lên 6.678,61 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,51% lên 4.215,29 điểm, trong khi chỉ số FTSE MIB cũng tăng 1,09% lên 6.678,61 điểm.


Trà My-Mạnh Hùng
Nợ địa phương của Trung Quốc lên tới 3.280 tỉ USD?
Nợ địa phương của Trung Quốc lên tới 3.280 tỉ USD?

Con số kiểm toán nợ địa phương Trung Quốc vẫn chưa được công bố, nhưng học giả nước này ước tính hết năm 2012, nợ địa phương của Trung Quốc là gần 20.000 tỉ nhân dân tệ - hơn 3.278 tỉ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN