Chứng khoán lao dốc, giới siêu giàu Trung Quốc mất 52 tỷ USD chỉ trong một ngày

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc vào ngày 14/3 đã khiến các nhà tài phiệt giàu nhất nước này thiệt hại hơn 52 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Bảng hiện thị bên ngoài một cơ sở giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc. Ảnh: EPA

Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, nhà tỷ phú Chung Thiểm Thiểm, được mệnh danh là “ông hoàng nước đóng chai” tại Trung Quốc, dẫn đầu đà lao dốc khi tài sản giảm 5 tỷ USD. Cùng ngày, “ông trùm công nghệ” Mã Hóa Đằng của Tencent cũng bị mất 3,3 tỷ USD.

Cổ phiếu công ty nước đóng chai Nongfu Spring của tỷ phú Chung giảm 10% tại thị trường Hong Kong. Đây là lần giảm mạng nhất trong 18 tháng qua. Hiện ông Chung vẫn giữ ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 60,3 tỷ USD.

Tencent cũng chứng kiến đà lao dốc nhanh nhất kể từ năm 2011 sau khi xuất hiện thông tin công ty này đang phải đối mặt với một khoản phạt kỷ lục vì vi phạm các quy định chống rửa tiền. Ông Mã Hóa Đằng đang đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản 35,2 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm nhanh trong ngày 14/3 sau khi giới chức Mỹ tiết lộ Nga đã yêu cầu Trung Quốc trợ giúp quân sự cho Moskva liên quan đến xung đột tại Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng các công ty Trung Quốc đối mặt với các lệnh trừng phạt. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu khẳng định phía Trung Quốc chưa nghe được thông tin về đề nghị trợ giúp này.

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã khiến 78 nhà tỷ phú Trung Quốc trong 500 người giàu nhất thế giới hao hụt 52,1 tỷ USD. 

Trước đó, Trung Quốc tiếp tục cải tổ các doanh nghiệp công nghệ trong nước, làm bốc hơi hàng trăm tỷ USD vốn hóa thị trường của các “ông lớn” công nghệ.

Tỷ phú công nghệ Jack Ma, từng là người giàu nhất Trung Quốc sau đó bị ông Mã Hóa Đằng soán ngôi, hiện đứng ở vị trí thứ 4 với khối tài sản 34,3 tỷ USD. Tài sản của Jack Ma đã vượt 60 tỉ USD vào cuối năm 2020 trước khi chính phủ Trung Quốc triển khai chiến dịch chống độc quyền, tạm ngừng niêm yết công ty thanh toán Ant Group của ông chỉ 2 ngày trước ngày niêm yết.

Bảo Hà/Báo Tin tức
 Nhiều rào cản nhưng còn dư địa cho thị trường chứng khoán
Nhiều rào cản nhưng còn dư địa cho thị trường chứng khoán

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) cho biết: Thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, không chỉ do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, mà còn bởi địa chính trị, kinh tế thế giới, khiến chứng khoán có bước tăng giảm mạnh đan xen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN