Chưa hoàn thành di dời hạ tầng điện theo Công điện của Thủ tướng

Công điện số 80/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục quyết liệt triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, yêu cầu các địa phương có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải phải di dời hạ tầng kỹ thuật bàn giao mặt bằng trước ngày 31/8.

Chú thích ảnh
Trụ điện nằm sát khu vực thi công dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong. 

Tại tỉnh Phú Yên, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc di dời hạ tầng điện để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam vẫn không thể hoàn thành đúng theo tiến độ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Km0+200 điểm đầu dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, trụ điện 110kV nằm sát ngay trụ cầu, đường dây vắt ngang qua nên đơn vị thi công không thể thực hiện việc gác dầm. Một vị trí khác thuộc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, trụ điện nằm trong phạm vi mặt đường nhưng chưa được di dời. Ngay tại chân trụ điện còn ghi biển “cấm đào đất” để đảm bảo an toàn...

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, tổng số trụ điện phải di dời trong phạm vi giải phóng mặt bằng hai dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong là 65 trụ điện 110kV và 220kV. Để di dời được 65 trụ này cần phải thi công xây dựng mới 103 trụ.

Hiện các địa phương mới chỉ di dời được 7/65 trụ; còn lại 58/65 trụ trong phạm vi giải phóng mặt bằng phải tiếp tục di dời. Cụ thể: dự dán thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh còn vướng 13 trụ với chiều dài khoảng 340m. Dự án Chí Thạnh - Vân Phong vướng 29 trụ với chiều dài khoảng 892m.

Chú thích ảnh
Trụ điện nằm ngay trong phạm vi thi công mặt đường nhưng chưa được di dời. 

Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên cho biết, thực hiện Công điện số 80/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, địa hình, địa chất phức tạp gây khó khăn cho việc đào móng trụ tại khu vực thị xã Sông Cầu và Đông Hòa. Có thời điểm, nhà thầu phải tạm dừng thi công vì tiến độ nhập vật tư chậm. Mặc dù trong phạm vi giải phóng mặt bằng chỉ vướng 65 trụ điện cao thế nhưng phải thực hiện thi công đồng bộ khâu dựng trụ, kéo rải căng dây 103 trụ nên tốn nhiều thời gian.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên - cơ quan thường trực thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam đang tập trung đôn đốc các địa phương quyết liệt triển khai thi công hoàn thành di dời công trình hạ tầng kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án thành phần Chí Thạnh -Vân Phong), 14 trụ điện nằm trong đường găng tiến độ phải hoàn thành di dời và bàn giao mặt bằng trước ngày 10/9/2024. Đối với dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 đề nghị phải di dời 13 trụ và ban giao mặt bằng hoàn thành trước ngày 15/9/2024.

Bài và ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Chậm di dời hạ tầng điện, cản tiến độ thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh
Chậm di dời hạ tầng điện, cản tiến độ thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Sau 45 ngày phát động chiến dịch "90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh", các nhà thầu cho biết đang dốc toàn lực để đẩy nhanh tiến độ trên công trường. Tuy nhiên, các nhà thầu đang "sốt ruột" với việc hệ thống đường điện chậm di dời. Vì vậy, các nhà thầu đề nghị các cấp, ngành sớm giải quyết vấn đề trên nếu không tiến độ của dự án án sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN