Chợ hoa xuân ‘trên bên dưới thuyền’ ở TP Hồ Chí Minh đông dần

Cận Tết nguyên đán, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông, quận 8, TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu đông người đến xem và mua hoa.

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Tân Sửu 2021 diễn ra tại sân khấu chính đường Nguyễn Văn Của, quận 8. 

Tại TP Hồ Chí Minh, chợ hoa bến Bình Đông, quận 8 là một địa điểm quen thuộc ngắm hoa mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là vào sáng sớm, tiết trời mát mẻ và trong trẻo. Nếu mua hoa, buổi chiều thường là thời điểm thích hợp. 

Năm nay, chợ hoa xuân bến Bình Đông quy tụ khoảng 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp… đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng đặc trưng của các tỉnh miền Tây.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, các gian hàng buôn bán hoa, cây cảnh tại bến Bình Đông không đông đúc như mọi năm và đa số vẫn là bày bán hoa mai, vạn thọ, cúc, bông giấy, quất (tắc) kiểng…

Chị Võ Thị Bích Mai, chủ vựa hoa mai ở Bến Tre cho biết: "Mọi năm, vào 26-27 Tết tiểu thương chúng tôi tất bật tư vấn và bán hoa cho khách. Năm nay, người đến xem hoa tấp nập nhưng người mua chẳng bao nhiêu".

Chú thích ảnh
Lượng người dân về chợ hoa bến Bình Đông giảm nhiều so với năm ngoái do tác động của dịch bệnh COVID-19. 

“Đa số các tiểu thương bán hoa ở đây đều ở tỉnh Bến Tre, mỗi dịp Tết đến họ lại chở hoa, cây kiểng lên bến Bình Đông bày bán. Trong đó, việc thuê ghe (thuyền) chở hoa từ Bến Tre lên TP Hồ Chí Minh mất khoảng 8-10 triệu/thuyền, thuê chỗ bán 6 - 8 triệu, tiền công thợ mất vài triệu. Nếu bán hết số hoa, cây cảnh mang lên thì các chủ vườn hoa sẽ có lời kha khá. Tuy nhiên, hiện nhiều chủ vựa bán hoa lo lắng không chạy bằng mọi năm, tuy không lỗ nhưng lời rất ít do sức mua không tăng”, chị Võ Thị Bích Mai cho biết thêm.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, theo kế hoạch ban đầu chợ hoa có rất nhiều hoạt động phong phú. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên các hoạt động có phần thu hẹp, như chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp tại sân khấu chính dự kiến diễn ra xuyên suốt từ ngày 7 - 10/2 thì ngoài chương trình khai mạc chỉ còn hai đêm diễn tối ngày 8 và 10/2. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng trong tình hình dịch bệnh phức tạp, ban tổ chức đã triển khai các biện pháp y tế như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang… khi đi tham quan, mua sắm hoa tết tại đây.

Sau đây là ghi nhận hình ảnh của Báo Tin tức tại chợ hoa xuân bến Bình Đông:

Chú thích ảnh
Cảnh tấp nập cảnh mua bán hoa kiểng trên lề kênh Tàu Hũ - Lò Gốm đã tạo nên một khu chợ rực rỡ màu sắc của mùa xuân.
Chú thích ảnh
Ở đây còn bày bán các loại cây phát tài được tạo dáng rất bắt mắt. Giá mỗi chậu phát tài dao động từ 100.000 - 500.000 đồng. 
Chú thích ảnh
Chợ hoa ở bến Bình Đông mỗi năm họp một lần, kéo dài đến 30 Tết. Trên đoạn đường khoảng 1 km, hàng chục ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang... cập bến với các loại hoa mai, vạn thọ, hoa giấy ngũ sắc, quất... Năm nay, lượng nhà thuyền mang hoa lên TP Hồ Chí Minh bày bán không nhiều so với các năm trước. 
Chú thích ảnh
Từ khoảng 20 tháng Chạp, ghe thuyền ở các tỉnh miền Tây bắt đầu mang theo mùa xuân đến bến Bình Đông, quận 8, TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Hoa mai Tết được các chủ vườn vận chuyển từ thuyền lên lề đường kênh Tàu Hũ - Lò Gốm bày bán. 
Chú thích ảnh
Giá hoa mai Tết tại bến Bình Đông năm nay không có nhiều biến động, chậu mai ít tiền nhất khoảng 100 đến 200 ngàn, còn lại chậu mai to khoảng từ vài trăm tới vài triệu đồng. 
Chú thích ảnh
Chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh. 
Chú thích ảnh
Ban tổ chức còn thực hiện một số tiểu cảnh tại chợ hoa để người dân tham quan và check-in như: không gian phố ông đồ, biểu diễn gói bánh chưng, dãy nhà cổ tái hiện không khí Sài Gòn xưa với xe lam, taxi, không gian hoa Đà Lạt…
Chú thích ảnh
Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại quận 8 là một địa điểm quen thuộc cho người dân TP Hồ Chí Minh đi ngắm hoa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tết sớm ở Trường Sa
Tết sớm ở Trường Sa

Không ồn ào, náo nhiệt như ở đất liền, nhưng không vì thế ở nơi đầu sóng, ngọn gió Trường Sa không khí vui Xuân, đón Tết lại kém phần tươi vui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN