Cảnh giác khuyến mại ảo sau vụ lừa bán xe đạp điện giá 449.000 đồng

Trang facebook 'Xe điện bánh to Harley Việt Nam'đã không thể truy cập được sau khi Cục Xúc tiến thương mại phát đi thông tin trang này đăng tin khuyến mại bán xe đạp giá 449.000 đồng là giả mạo. Một số khách đặt hàng từ facebook này vẫn chưa nhận được hàng.

Như báo Tin Tức đã đưa tin, ngày 28/2, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã khẳng định không tiếp nhận hồ sơ từ doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Công ty Cổ phần Harley Việt Nam, không xác nhận chương trình khuyến mãi của đơn vị này trên facebook và không phát hành văn bản như được đăng tại địa chỉ mạng xã hội của đơn vị này. 

Trang facebook sử dụng thông tin giả mạo của Cục Xúc tiến thương mại: https://www.facebook.com/xedienbanhtoharley/?fref=ts đã không truy cập được.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện trang bán xe điện bánh to với giá sốc 449.000 đồng/chiếc so với giá gốc gần 10 triệu đồng. Khuyến mại được áp dụng đối với những khách hàng bấm nút thích (like) và chia sẻ (share) trang facebook nói trên. Mức giá sốc khiến không ít người ấn thích và chia sẻ bài biết này.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, trang này còn giả mạo giấy tờ của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). Nhờ các chiêu quảng cáo, trang Facebook này đã có tới 80.000 lượt thích.

Chiều 1/3, phóng viên báo Tin Tức truy cập vào facebook này nhưng trang đã bị xóa sạch. Nếu như không có sự phản hồi và yêu cầu xử lý của Cục Xúc tiến thương mại thì trang facebook này nghiễm nhiên có hàng vạn lượt theo dõi, còn việc có bán sản phẩm theo đúng quảng cáo khuyến mãi kia không thể kiểm soát được.

Chia sẻ với phóng viên, một số người chuyên bán hàng qua mạng cho biết, đây là chiêu trò quen thuộc để hút lượt "like" facebook của các trang bán hàng qua mạng. Thực chất, "xe điện bánh to" chỉ là một page được lập ra nhằm kéo like và lượng chia sẻ. Khi đã đạt được số lượng người theo dõi cần thiết, trang facebook này sẽ được đổi tên và chuyển sang bán mặt hàng khác.

Cần hết sức tỉnh táo khi mua hàng qua facebook sau vụ "xe điện bánh to".

Không riêng gì trang "Xe điện bánh to Harley", theo tìm hiểu, nhiều trang facebook khác cũng được chủ nhân tạo hiệu ứng, tăng like nhằm bán lại. Gần đây, trang Facebook "Zara Việt Nam Outlet" tung ra chương trình: "Toàn bộ túi xách bán đồng giá 100.000 đồng cho tất cả các bạn nữ từ ngày 28/2 đến hết ngày 7/3" nhân kỷ niệm một năm Zara chính thức có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, phía Zara đã khẳng định trang này là giả mạo và không có chương trình khuyến mại như vậy.

Theo bật mí của giới mua bán fanpage, một trang Facebook có lượng like tốt có thể bán lại với giá khoảng 15-20 triệu đồng. Những trang này sẽ được sử dụng để quảng bá sản phẩm, tăng lượt truy cập cho một trang web đích nào đó, bán hàng trực tuyến...

Bên cạnh việc gây sốc bằng chương trình khuyễn mãi để hút "like", thời gian gần đây, nhiều người dùng facebook phản ánh nhận được nhiều lượt kết bạn với ảnh đại diện là những hot girl ăn mặc sexy mà mình không hề quen biết.

"Nhiều bạn nam thấy ảnh đại diện đẹp thì kết bạn dù chả biết đó là ai. Mấy ngày sau, khi có đủ lượt bạn cần thiết, mấy trang Facebook đó sẽ chuyển qua... bán hàng", một bạn đọc báo Tin Tức chia sẻ.

Như vậy, người dùng facebook cần hết sức cảnh giác khi ngày càng có nhiều chiêu lừa đảo xuất hiện. Không nên tin theo những chương trình khuyến mại sốc, thiếu sự tin tưởng, không đặt cọc, chuyển tiền để mua hàng khi chưa đủ căn cứ.

Hoàng Dương
Mượn danh Cục Xúc tiến thương mại để tung khuyến mãi ảo
Mượn danh Cục Xúc tiến thương mại để tung khuyến mãi ảo

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) khẳng định không xác nhận chương trình khuyến mãi sản phẩm xe điện bánh to của Công ty Cổ phần Harley Việt Nam như thông tin trên facebook của Công ty này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN