Cam quýt Australia xuất khẩu sang Việt Nam gặp trở ngại

Tập đoàn truyền thông ABC ngày 11/8 đăng bài viết phản ánh về một trở ngại mà các nhà xuất khẩu Australia gặp phải trong quá trình xuất khẩu cam quýt tại thị trường Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: ABC


Theo ABC, vừa qua, các quan chức Australia và Việt Nam đã đạt bước đột phá lớn khi Việt Nam cho phép nhập khẩu trở lại cam quýt và nho trong tổng giá trị xuất khẩu 40 triệu AUD hoa quả tươi từ Australia sang Việt Nam. Thỏa thuận đạt được 3 tuần trước này, vào ngày 16/7, là dành cho việc vận chuyển bằng đường hàng không từ khu vực miền Đông Australia đối với cam quýt và nho trong mùa này. Còn các khu vực ở miền Tây Australia được phép vận chuyển bằng đường biển và để trong khoang xử lý lạnh nhằm kiểm soát côn trùng.


Tuy nhiên, các giấy phép đầu tiên ban hành cho các nhà nhập khẩu ở Việt Nam chỉ nói vận chuyển đường biển đối với cam quýt của Australia, thêm thời gian và chi phí cho việc xuất khẩu, vốn có giá trị chỉ 1,1 triệu AUD trong năm ngoái. Chính sách đã nhất trí là rất rõ ràng, trong đó việc xử lý lạnh là bắt buộc đối với hoa quả nhập từ Tây Australia và những loại côn trùng gây lo ngại khác từ các bang ở miền Đông Australia sẽ được kiểm soát chỉ cần thông qua việc kiểm dịch. Những yêu cầu về xử lý kho lạnh dưới 3 độ C thường kéo dài ít nhất 20 ngày.


Trong một thông báo đăng trên website của mình, Bộ Nông nghiệp Australia cho rằng những giấy phép nói trên do Bộ Bảo vệ thực vật Việt Nam cấp là “trái với các điều kiện nhập khẩu đã được nhất trí trong thỏa thuận”. Bộ Nông nghiệp Australia cho biết đang tiếp tục tìm kiếm khẩn cấp và làm rõ hơn những điều kiện này.


David Daniels, Giám đốc tiếp cận thị trường thuộc Hiệp hội cam quýt Australia, tỏ ra rất thất vọng, song bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận cấp cao giữa Bộ Nông nghiệp Australia với giới chức Việt Nam trong tuần này sẽ giải quyết được vướng mắc. Ông nói: “Giống phần lớn những thị trường mới phát triển các hệ thống kiểm dịch, thường xảy ra những vấn đề khi phát sinh những chính sách mới”. Theo ông, có thể có sự hiểu nhầm giữa hai bên. Vận chuyển bằng đường hàng không không phải là vấn đề đối với cam quýt do loại quả này cũng có thể vận chuyển bằng đường biển.


Bộ Nông nghiệp Australia sẽ tiến hành thêm các cuộc trao đổi với giới chức Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 17/8 tới về việc xuất nhập khẩu các loại quả khác như các loại trái mùa hè, cherry và lê.


Khánh Linh (P/v TTXVN tại Sydney)
Việt Nam là thị trường tiềm năng cho khoai tây New Zealand
Việt Nam là thị trường tiềm năng cho khoai tây New Zealand

New Zealand đang chuẩn bị xuất khẩu khoai tây trong vụ mùa mới sang Việt Nam theo một thỏa thuận mới đạt được sau 3 năm đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN