Các doanh nghiệp xăng dầu tăng nhập khẩu khi lọc dầu Nghi Sơn bảo dưỡng tổng thể

Các doanh nghiệp xăng dầu lớn tại Việt Nam đã chủ động kế hoạch tăng cường nhập khẩu sản phẩm để bù vào nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngừng hoạt động phục vụ bảo dưỡng tổng thể từ ngày 25/8 tới đây.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Đại diện của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB), nhà cung cấp của Petrolimex và là đơn vị bao tiêu sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vừa xác nhận vẫn cấp hàng bình thường trong tháng 8 và không cấp hàng trong các tháng 9 và 10. Như vậy trong hai tháng 9 và 10 tới đây, Petrolimex sẽ bị thiếu hụt toàn bộ lượng xăng 92, xăng 95 và DO 0.05% đã ký với PVNDB.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2023, Petrolimex đã biết về kế hoạch bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nên đã chủ động lập kế hoạch đảm bảo nguồn. Đến thời điểm này, Petrolimex đã ký hợp đồng mua hàng nhập khẩu, bổ sung toàn bộ lượng hàng thiếu hụt khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bảo dưỡng bắt đầu từ ngày 25/8 và dự kiến kéo dài trong 55 ngày.

Chủ tịch Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) Cao Hoài Dương cũng cho biết, kế hoạch bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã được thông báo từ đầu năm. Vì vậy, PVOIL đã chủ động kế hoạch nhập khẩu sản phẩm xăng dầu các loại ngay từ đầu năm để đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Ông Dương cũng cho biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất và Nghi Sơn đều phối hợp chặt chẽ để tránh việc ngừng máy phục vụ bảo dưỡng tổng thể trong cùng một thời điểm. Vì vậy, việc ngừng hoạt động của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn để bảo dưỡng định kỳ lần này hoàn toàn bình thường và PVOIL đều chủ động kế hoạch nhập khẩu bù đắp nguồn hàng thiếu hụt từ Nghi Sơn.

Lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)-đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng cho biết, hiện nhà máy đang chạy với công suất cao và có thể lên tới 110% công suất thiết kế để đáp ứng nhu cầu xăng dầu của thị trường. BSR cũng đã chủ động kế hoạch đảm bảo nguồn nguyên liệu dầu thô cho Nhà máy. Tại thời điểm hiện tại, lượng dầu thô nguyên liệu dự trữ của BSR đảm bảo cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động với công suất cao trong cả quý III và IV.

Theo ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), để giảm thiểu tác động của việc tạm dừng sản xuất trong thời giankhoảng 55 ngày, NSRP đã chủ động triển khai sớm các phương án tối ưu nhằm xúc tiến khẩn trương quá trình bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian bảo dưỡng mà vẫn đảm bảo chất lượng của công tác bảo dưỡng. Cùng với đó, NSRP đang phối hợp và làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo công tác bảo dưỡng tổng thể của nhà máy không ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng.

Năm 2023, kế hoạch công suất của NSRP đề ra là 79,6% (do có gần 2 tháng bảo dưỡng tổng thể), tương ứng với khoảng 7,96 triệu tấn dầu thô sẽ được chế biến. Hiện sản phẩm xăng dầu của NSRP đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Anh Nguyễn (TTXVN)
Còn 96.000 tỷ đồng hạn mức tín dụng cho 34 doanh nghiệp xăng dầu
Còn 96.000 tỷ đồng hạn mức tín dụng cho 34 doanh nghiệp xăng dầu

Theo Ngân hàng nhà nước, đến tháng 12/2022, tổng hạn mức 27 ngân hàng thương mại cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là 171.429 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng là 75.376 tỷ đồng, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là 96.053 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN