Các bến đường thủy từ Quỳnh Phụ (Thái Bình) sang tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại

Ngày 5/3, UBND tỉnh Thái Bình ban hành công văn về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Thái Bình cho phép các bến đường thủy từ huyện Quỳnh Phụ sang tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại, nhưng hạn chế tối đa số lượng chuyến và số lượng khách mỗi chuyến. 

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Hiệp (giáp ranh với tỉnh Hải Dương). 

Người từ các huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương của tỉnh Hải Dương và từ các ổ dịch đang bị phong tỏa thì khi vào tỉnh Thái Bình phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Người lao động từ tỉnh Thái Bình được đến các tỉnh, thành phố làm việc bình thường, trừ nơi có ổ dịch đang bị phong tỏa. Riêng công dân tỉnh Thái Bình khi sang làm việc tại tỉnh Hải Dương phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp sử dụng lao động. 

Thái Bình yêu cầu các phương tiện vận tải hàng hóa phải có đầy đủ giấy tờ về hàng hóa, người đi trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluzone, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Tỉnh Thái Bình tiếp tục tạm dừng vận chuyển khách đến những vùng có dịch đang bị phong tỏa. 

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluzone, thực hiện nghiêm Thông điệp  5K của Bộ Y tế, hạn chế đi ra tỉnh ngoài... 

Theo bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong việc thực các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay, tỉnh Thái Bình luôn kiểm soát tốt được dịch bệnh. Công tác rà soát, phát hiện người nghi nhiễm, người thuộc diện Fl, F2, người từ vùng có dịch trở về địa phương được tổ chức khẩn trương, chính xác, quản lý, theo dõi, cách ly y tế tập trung đảm bảo đúng quy định. 

Để tiếp tục chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19, nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kỉnh tế - xã hội ”, thời gian tới, UBND tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tỉnh tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các cấp; hoàn thiện kịch bản đáp ứng các tình huống dịch COVID-19; các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chủ động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, từ ngày 1/1/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Bình không ghi nhận ca mắc COVID-19. Các cơ sở y tế đang cách ly, điều trị 7 trường hợp nghi nhiễm và cách ly tập trung 31 trường hợp. Các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2...

Sơn Hải  (TTXVN)
Các sơ sở tôn giáo, di tích ở Hà Nội có thể hoạt động trở lại vào ngày 8/3
Các sơ sở tôn giáo, di tích ở Hà Nội có thể hoạt động trở lại vào ngày 8/3

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất cho phép các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các điểm tâm linh, di tích… được phép hoạt động trở lại từ ngày 8/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN