Boeing thừa nhận phải lùi thời điểm máy bay 737 MAX được cấp phép trở lại

Ngày 21/1, Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã chính thức lùi thời điểm dự báo dòng máy bay 737 MAX có thể được khai thác trở lại, khiến cổ phiếu của hãng sụt giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Máy bay 737 MAX 9 của Boeing tại nhà máy ở Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Boeing cho biết hãng không mong đợi có thể nhận được chấp thuận để đưa máy bay 737 MAX hoạt động trở lại trong thời gian từ nay cho đến giữa năm 2020, do các diễn biến có thể xảy ra trong quá trình cấp phép và xem xét của Cơ quan Hàng không Dân dụng Mỹ (FAA) đối với hệ thống điều khiển bay của máy bay này. Boeing cho biết đã thông báo với các hãng hàng không và nhà cung cấp về thời điểm nói trên.

Theo Boeing, thời hạn mới nhất mà hãng đặt ra phản ánh "sự giám sát chặt chẽ" của các cơ quan quản lý ở mỗi bước đánh giá.

Hãng tin Reuters hồi tuần trước đưa tin FAA đã lùi lại khoảng thời gian cần thiết để cấp phép cho dòng máy bay 737 MAX. Mới đây nhất, thời điểm này được dự đoán sẽ rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3, tức là một năm sau khi máy bay này bị cấm bay trên toàn thế giới.

Sau tuyên bố của Boeing, cổ phiếu của hãng đã giảm 3,3%, theo đó chốt phiên giao dịch cùng ngày ở mức 313,37 USD/cổ phiếu. 

Boeing 737 MAX đã bị cấm bay trên toàn cầu từ tháng 3/2019 sau hai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10/2018 và Ethiopian Airlines hồi tháng 3/2019 khiến 346 người thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng liên quan tới mẫu máy bay này đã khiến Boeing thiệt hại hơn 9 tỷ USD.

Phan An (TTXVN)
Southwest Airlines hoãn nối lại các chuyến bay Boeing 737 MAX
Southwest Airlines hoãn nối lại các chuyến bay Boeing 737 MAX

Ngày 16/1, hãng hàng không Southwest Airlines của Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục ngừng các chuyến bay Boeing 737 MAX cho đến ngày 6/6 tới do vẫn chưa chắn chắn về việc đưa dòng máy bay gặp sự cố này trở lại hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN