Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi

Ngày 10/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhận định nền kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ cải thiện đáng kể trong quý III và quý IV năm nay.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu trước Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ của Thượng viện Mỹ nhằm đánh giá về tiến bộ của chương trình cho vay của liên bang, Bộ trưởng Mnuchin khẳng định tình hình việc làm và các dữ liệu kinh tế khác cho thấy Mỹ đang sẵn sàng cho việc mở cửa kinh tế theo từng giai đoạn.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc xin hỗ trợ vay do lỗi kỹ thuật, trong khi các công ty có tài chính mạnh lại có thể tiếp cận chương trình. Bộ trưởng Mnuchin khẳng định do quy mô lớn nên chương trình đã gặp phải một số vấn đề, song chính quyền đã xử lý kịp thời. Ông nêu rõ chương trình này đang hỗ trợ việc làm cho 50 triệu người lao động và hơn 75% tiền lương của doanh nghiệp nhỏ tại 50 bang.

 Dù nhận định của Bộ trưởng Mnuchin khá lạc quan, song tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa thật sự khởi sắc. Trong khi số liệu việc làm của tháng 5 bất ngờ cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 13,3%. Quá trình phục hồi về trước khi dịch bệnh bùng phát dự kiến sẽ mất nhiều năm.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho hay lạm phát tiếp tục giảm trong tháng 5, nhưng chậm hơn so với tháng trước do xu hướng giảm giá ở một số lĩnh vực đã trở nên vừa phải.

Cụ thể, chỉ số tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã giảm 0,1% trong tháng 5, ít hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Đây là tháng thứ 3 giảm liên tiếp và là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu dè dặt trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chật vật ứng phó với tình trạng gián đoạn do dịch bệnh.

Theo Oxford Economics, dữ liệu trên đã phản ánh tác động lớn của dịch bệnh đối với giá cả hàng hóa do cú sốc về nhu cầu, giá dầu lao dốc và đồng USD mạnh. Tình hình lạm phát sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thêm quyết tâm bơm tiền vào nền kinh tế để xoa dịu các cú sốc do dịch bệnh.

Đầu tuần này, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 6,1% trong năm nay. Trong khi đó, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) cho hay kinh tế Mỹ đã chính thức bước vào suy thoái từ tháng 2 vừa qua, chấm dứt giai đoạn tăng trưởng dài nhất từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo NBER, sự sụt giảm nghiêm trọng chưa từng thấy về việc làm và sản xuất, cũng như toàn bộ nền kinh tế là những yếu tố xác định kinh tế Mỹ giai đoạn này là suy thoái. NBER lưu ý các biện pháp giãn cách xã hội nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 gây thiệt hại ở nhiều phương diện, từ ngành hàng không đến du lịch, nhà hàng…

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.