Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Từ Huế trở ra sẽ có vụ đông xuân thắng lợi, hoàn thành mục tiêu đạt 20,5 triệu tấn thóc

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về giải pháp ứng phó tổng thể, toàn diện tác động của COVID-19 tới đời sống xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ phát triển thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đưa vụ Đông Xuân thắng lợi. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, vụ đông xuân hiện nay còn 1,1 triệu ha từ Huế trở ra, gồm 31 tỉnh, mặc dù chỉ chiếm 30% diện tích lúa, nhưng rất quan trọng trong cơ cấu an ninh lương thực, do có dân số xấp xỉ 50% của cả nước.

"Đến tháng 4, chúng ta đã tổ chức vụ đông xuân xong ở nhiều vùng như ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tổng số cỡ 2 triệu ha đã thu hoạch xong, đạt 13 triệu tấn và vượt nhẹ chỉ tiêu. Hiện nay, tất cả 31 tỉnh, thành trên đã xác định được nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo vụ đông xuân, với đà này, từ Huế trở ra sẽ có vụ đông xuân thắng lợi, hoàn thành mục tiêu đạt 20,5 triệu tấn thóc. Các vụ còn lại trong năm sẽ được tiếp tục với quan điểm chỉ đạo đồng bộ các nhóm giải pháp để cả năm đạt được 43,5 triệu tấn thóc",  Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Bên cạnh đó, cả nước cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về thực phẩm, từ nay đến cuối năm vẫn đảm bảo được. Tuy nhiên, đàn lợn có tốc độ hồi phục chậm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên giá còn cao.

"Riêng chỉ tiêu xuất khẩu nông sản, tới đây sẽ tập trung tháo gỡ, trong điều kiện một số thị trường lớn đang bị đóng băng. Trước mắt, ngành Nông nghiệp sẽ thúc đẩy thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Liên quan thị trường Trung Quốc, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để thúc đẩy buôn bán hàng hóa qua biên giới.

Thông tin từ các cơ quan chức năng, tới đây, các thị trường cỡ lớn như EU, Mỹ, Trung Quốc... đều có tiềm năng trong khôi phục xuất khẩu sau dịch trong quý III và quý IV.

Minh Thy/Báo Tin tức
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo tạm dừng đưa hàng nông sản lên Lạng Sơn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo tạm dừng đưa hàng nông sản lên Lạng Sơn

Ngày 9/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố; các hiệp hội ngành hàng nông sản về tình hình xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN