68 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức cao nhất kể từ giữa năm 2015

Trong phiên giao dịch ngày 4/1, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2015 do tình trạng bất ổn ở Iran và số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm vào tuần trước, khi hoạt động tinh chế dầu ở mức cao nhất trong 12 năm.

Tại thị trường New York vào lúc kết thúc phiên giao dịch này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2018 tăng 0,38 USD lên 62,01 USD/thùng. Trong khi tại London, giá dầu Brent giao tháng 3/2018 tăng 0,23 USD lên 68,07 USD/thùng. Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2015, giá dầu Brent đã vượt qua mức 67 USD/thùng vào đầu tuần này.

Lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và thời tiết lạnh giá trên nhiều vùng miền của nước Mỹ dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng, nhất là đối với dầu sưởi ấm.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cho hay lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần tính đến ngày 29/12/2017 đã giảm 7,4 triệu thùng, giảm sâu hơn dự báo của các nhà kinh tế, giữa bối cảnh các nhà máy lọc dầu hoạt động với công suất cao nhất kể từ năm 2005.

Quý Chung (TTXVN)
Giá dầu 'vọt' lên mức cao nhất hai năm rưỡi tại châu Á
Giá dầu 'vọt' lên mức cao nhất hai năm rưỡi tại châu Á

Phiên giao dịch ngày 4/1, giá dầu tại thị trường châu Á “vọt” lên mức cao nhất hai năm rưỡi và neo ở quanh mức cao chưa từng thấy kể từ trước thời điểm thị trường hàng hóa toàn cầu sụt giảm trong giai đoạn năm 2014/15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN