Vùng 4 Hải quân cho tàu lai kéo tàu cá ngư dân Bình Định bị hỏng máy vào bờ    

Tối 28/1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, chiều cùng ngày, tàu 405 thuộc Vùng đã tiến hành lai kéo một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định, bị hỏng máy trong quá trình đánh bắt hải sản tại khu vực biển vịnh Cam Ranh và đưa vào cảng cá Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận, bàn giao cho Trạm kiểm soát Biên Phòng Cà Ná, thuộc Đồn Biên Phòng Phước Diêm.

Tàu của ngư dân bị nạn có biển kiểm soát BĐ 98103 TS, do anh Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1990, quê quán phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu cá ven bờ, trên tàu có 4 thuyền viên đi cùng.    

Trước đó, tối 27/1, khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì tàu BĐ 98103 TS bị hỏng máy chính, do không khắc phục được nên thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu cấp cứu, cần sự trợ giúp.

Tàu 405 nhận lệnh của cấp trên tiến hành tìm kiếm và tiếp cận được tàu cá bị nạn tại vùng biển cách đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh khoảng 4 hải lý về phía Đông Nam.

Mặc dù sóng gió to cấp 5 - 6 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực ven bờ, nhưng tàu 405 đã tác nghiệp, triển khai phương án lai kéo bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu cá và các ngư dân.

Tiên Minh (TTXVN)
Tàu 405 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về bờ an toàn
Tàu 405 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về bờ an toàn

Chiều 28/1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/1 khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực Đông Nam đảo Hòn Chút, thuộc thành phố Cam Ranh khoảng 6 hải lý, nhận lệnh của cấp trên, tàu 405 thuộc BTL Vùng 4 Hải quân đã ứng cứu lai kéo tàu BĐ 98103 TS bị nạn ở vị trí Đông Nam đảo Bình Hưng, Cam Ranh khoảng 4 hải lý về bờ an toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN